Lâm Đồng:

Phát hiện thêm nhiều điểm chôn lấp thông để phi tang tại xã Lộc Phú

Thứ Tư, 13/07/2022 12:44

|

(CAO) Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ đốn hạ thông tại rừng cộng đồng thuộc tiểu khu (TK) 438A xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm xảy ra ngày 8-7, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều điểm chôn lấp cây thông bị cưa hạ để phi tang.

Rừng thông cộng đồng bị các đối tượng cưa hạ, sau đó cắt khúc chôn lấp trong đất để phi tang

Trong 2 ngày 12 và 13-7, các cơ quan chức năng H.Bảo Lâm tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ thông tại TK 438A (xã Lộc Phú) theo phản ánh của người dân và báo chí. Lực lượng chức năng phát hiện gỗ thông bị các đối tượng phá rừng đốn hạ, sau đó chúng cưa khúc chôn vùi dưới hố sâu để phi tang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã đào gần 10 hố chôn lấp gỗ thông tại TK 438A để tiến hành đo đạc, kiểm đếm số lượng lâm sản bị thiệt hại. Trung bình mỗi hố có từ 7 - 10 khúc gỗ thông bị chôn vùi dưới đất. Các cơ quan chức năng đang thống kê số lâm sản bị thiệt hại để điều tra, làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Trước đó, vào giữa tháng 7-2019, cũng tại khu vực rừng cộng đồng này cũng xảy ra tình trạng đốn hạ và đào hố chôn lấp gỗ thông để chiếm đất. Thời điểm đó, cơ quan chức năng H.Bảo Lâm đã đào và kiểm đếm được gần 400 khúc gỗ thông chôn vùi dưới đất, với số lượng lâm sản bị thiệt hại hơn 9,7 m3.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ phá rừng

Mới đây, như CAO đã thông tin, vào chiều 8-7, ông Lê Văn Ba (trú xã Lộc Phú) phát hiện thông tại TK 438A bị đốn hạ nên đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Cùng đó, ông Ba vào hiện trường quay phim, chụp hình làm bằng chứng thì bị 3 người gồm: Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng (cha Dạo) và Nguyễn Chung Đức (chú Dạo) hành hung dẫn đến thương tích phải nhập viện điều trị.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng hát hiện có 8 cây thông tại TK 438A bị đốn hạ, cắt khúc với 60 lóng gỗ thông, ngay khu vực căn nhà Nguyễn Đức Dạo xây dựng do chiếm đất trái phép.

Ngoài ra, còn có 20 gốc thông bị ken; trong đó, nhiều cây đã chết khô. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý các hành vi đánh người, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp với nhóm cha con, chú cháu Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Chung Đức.

Trước sự vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với UBND H.Bảo Lâm tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo pháp luật.

UBND H.Bảo Lâm đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo các ngành chức năng địa phương khẩn trương làm rõ các vụ việc đánh người; lập kế hoạch, tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép, chiếm đất lâm nghiệp của Nguyễn Đức Dạo và những người liên quan.

Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an H.Bảo Lâm cho biết, hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích với ông Lê Văn Ba tại Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Lâm Đồng. Khi có kết quả giám định thương tích sẽ làm cơ sở xử lý nghiêm minh theo pháp luật về hành vi đánh người của các đối tượng liên quan.

Cây gỗ thông đường kính hơn 1m bị các đối tượng triệt hạ

Bình luận (0)

Lên đầu trang