An Giang:

Phát hiện lượng lớn tân dược, mỹ phẩm không chứng từ tại 2 chành xe Sài Gòn và Tô Châu

Thứ Ba, 12/07/2022 20:26  | H.Chuyên

|

(CAO) Tại thời điểm kiểm tra, đại diện chành xe Sài Gòn và chành xe Tô Châu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với số hàng hóa nói trên.

Chiều 12/7, thông tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang), đơn vị vừa kiểm tra hai chành xe (điểm kinh doanh vận tải hàng hóa liên tỉnh) phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm thuốc tân dược (thuốc Tây), mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hóa chất, linh kiện điện thoại...

Vào khoảng 10 giờ ngày 12/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Long Xuyên, phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước tiến hành kiểm tra chành xe Sài Gòn (Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn tại An Giang) trên đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phước.

Lượng lớn hàng hoá không hoá đơn, chứng từ bị công an tạm giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên tại chành xe Sài Gòn có 36.970 sản phẩm hàng hóa, gồm: 36.330 sản phẩm là thuốc tân dược; 546 hộp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, linh kiện điện thoại; 100 bình dung dịch hóa chất loại 5 lít/bình...

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện phía chành xe Sài Gòn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Trước đó, ngày 9/7, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Long Xuyên phối hợp Công an phường Mỹ Long tiến hành kiểm tra chành xe Tô Châu, trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, phát hiện, lập biên bản tạm giữ trên 5.050 hộp thực phẩm chức năng, nước hoa, dầu gió, phụ kiện điện thoại... không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang