Quảng Nam:

Hàng trăm cây thông hơn 30 năm tuổi bị kẻ xấu khoan bơm hóa chất

Thứ Bảy, 09/07/2022 18:30  | Hải Đường

|

(CAO) Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ rừng thông ở tiểu khu 592, xã Tam Xuân 2 bị khoan đổ chất độc vào thân cây.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lúc 9h ngày 4-7, tại khoảnh 6, tiểu khu 592, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, rừng thông nhựa trồng năm 1987, do Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam quản lý, cán bộ đơn vị này phát hiện rừng cây thông nhựa bị hủy hoại bằng hính thức khoan lỗ, bơm thuốc hóa học vào gốc cây.

Một số gốc cây thông bị kẻ xấu khoan bơm hóa chất vào.

Qua kiểm tra xác định diện tích rừng thông bị hủy hoại khoảng 0,05ha, số lượng cây thông bị hủy hoại khoảng 200 cây, vị trí khoan ở gốc cây nằm sát mặt đất, mỗi cây thông bị khoan từ 1 đến 3 lỗ, mỗi lỗ khoan có đường kính từ 5mm đến 10mm, độ sâu mỗi lỗ khoan từ 8cm đến 10cm, trong mỗi lỗ khoan có dung dịch màu xanh lơ nghi là thuốc hóa học.

Hóa chất trong gốc cây thông chảy ra ngoài.

Theo dấu vết tại hiện trường thì lỗ khoan do mũi khoan máy tạo ra, thời điểm khoan phá hoại khoảng 5 -7 ngày trước thời điểm kiểm tra, hiện tại một số cây thông có dấu hiệu chuyển màu lá sang màu vàng, khả năng cây thông bị chết. Ngoài ra, dưới tán rừng thông bị phá hoại có trồng cây keo xâm chiếm.

Một góc rừng thông ở tiểu khu 592 bị chiếm đất trồng keo.

Về sự việc này, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an huyện Núi Thành phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ, xác định đối tượng gây ra vụ việc này và xử lý nghiêm theo quy định”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang