Phá đường dây buôn bán, vận chuyển pháo lậu, thu 2,5 tạ pháo

Thứ Sáu, 08/07/2022 14:00

|

(CAO) Kiểm tra xe khách trên đường tránh TP.Vinh do 1 đối tượng điều khiển, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1,5 tạ pháo lậu. Qua khai thác, tổ công tác tiếp tục bắt 1 phụ nữ ở huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, thu giữ thêm 1 tạ pháo hoa nổ.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt 2 đối tượng là Hồ Diên Thư (SN 1980, trú tại Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe khách BS: 37F- 002.86 chở pháo lậu từ Nam ra Bắc tiêu thụ và Nguyễn Thị Thu Lành (SN 1977, trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), thu giữ tổng cộng từ hai đối tượng 2,5 tạ pháo hoa nổ.

Đối tượng Lành cùng tang vật
Đối tượng Thư cùng tang vật

Từ cuối năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa nổ lớn từ tỉnh Kon Tum ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sau thời gian theo dõi, nắm chắc hoạt động của các đối tượng, ngày 1/7, biết được đường dây này đang vận chuyển chuyến hàng từ Nam ra Bắc với số lượng lớn, công an tổ chức đón lõng trên đường tránh TP Vinh, đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Khi phát hiện chiếc xe khách, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trên xe khách BS: 37F- 002.86 do Hồ DiênThư điều khiển có 5 thùng carton chứa 100 khối pháo loại 49 quả, tất cả nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng 1,5 tạ.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Lành (45 tuổi, trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô). Tại nơi ở của Lành Công an thu thêm 100kg pháo hoa nổ, tổng cộng 2 đối tượng là 2,5 tạ pháo hoa nổ.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng Thư và Lành để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang