Tài xế chở 280kg pháo lao ôtô vào Công an để bỏ chạy nhưng không thoát

Thứ Ba, 08/03/2022 15:17  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phát hiện lực lượng chức năng, tài xế xe khách 16 chỗ lao xe về phía tổ công tác rồi bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại Quảng Trị truy đuổi, khống chế tài xế, phát hiện trên xe có 280kg pháo.

Ngày 8-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa phát hiện, truy đuổi thành công và bắt giữ đối tượng điều khiển ôtô khách chở 280kg pháo hoa.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Nguyễn Hữu Quý cùng tang vật.

Trạm CSGT Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, trưa 7-3 làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 9, nhận được đề nghị phối hợp của lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ôtô khách 16 chỗ ngồi BS: 74G-000.01 chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà nghi vận chuyển trái phép hàng hóa.

Đến khoảng 12 giờ 30, tổ công tác yêu cầu dừng xe ôtô để tại km36 quốc lộ 9. Lái xe lách vào lề đường hướng về phía lực lượng chức năng nhưng tổ công tác nhanh trí tránh được rồi tiếp tục bỏ chạy buộc lực lượng CSGT phải truy đuổi.

Khi đến km32 quốc lộ 9, xe chạy vào đường vận chuyển thiết bị điện gió ở khu vực cầu Khe Van đi xã Hướng Linh (huyện Hướng Hoá). Tổ CSGT truy đuổi được hơn 8km nữa và chốt chặn buộc xe dừng lại, khống chế tài xế.

Danh tính đối tượng vi phạm là Nguyễn Hữu Quý (SN 1977, ngụ xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ). Trên xe khách có 200 hộp pháo nổ (khoảng 280kg) mang nhãn hiệu Changkol C0883, C0884…

Trạm CSGT Đakrông và lực lượng BĐBP tỉnh đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Đối tượng bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện được bàn giao đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang