Bắt nhiều vụ sản xuất, mua bán các sản phẩm giả chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 10/03/2022 10:47  | Văn Tình

|

(CATP) Lợi dụng diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An đã sản xuất dung dịch sát khuẩn để bán ra thị trường, thu lợi bất chính. Ngoài ra, nhiều vụ mua bán kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cũng được lực lượng công an phát hiện.

Từ sản xuất dung dịch sát khuẩn

Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt quả tang 2 mẹ con sản xuất, buôn bán hơn 1.600 chai nước sát khuẩn phòng ngừa Covid-19. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, nhất là liên quan đến trang thiết bị y tế và hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Đặng Hữu Huỳnh (SN 1991) chuyên sản xuất nước sát khuẩn giả mang nhãn hiệu AERIUS rồi bán ra thị trường với giá rẻ để thu lợi bất chính.

Một nhà thuốc cất giấu nhiều sản phẩm phòng chống Covid-19 không xuất xứ

Lúc 11 giờ ngày 6-3, tại phường Hồng Sơn (TP.Vinh, Nghệ An), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Huỳnh đang có hành vi bán 1.677 chai nước sát khuẩn được làm giả nhãn hiệu AERIUS. Khám xét nơi sản xuất hàng giả tại nhà mẹ đẻ của Huỳnh là bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú xã Tùng Lộc, H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng công an thu giữ 2.912 vỏ chai nhựa và các thùng nhựa lớn, nhiều chai đựng các dung dịch hóa chất. Đây là những dụng cụ và nguyên liệu để Huỳnh sản xuất nước sát khuẩn giả.

Bước đầu Huỳnh khai do nắm bắt được tình dình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu người dân sử dụng nước sát khuẩn tăng cao nhưng hàng hóa ngoài thị trường lại khan hiếm. Đối tượng đã cùng với mẹ của mình mua dụng cụ và nguyên liệu về sản xuất, bán ra thị trường hàng ngàn chai nước sát khuẩn, thu lợi bất chính 230 triệu đồng.

Đặng Hữu Huỳnh

Trước đó, lúc 9 giờ sáng 2-3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh kiểm tra tại khối 11 (phường Bến Thủy, TP.Vinh), phát hiện nơi đây đang sản xuất dung dịch rửa tay khô nhãn hiệu AERIUS và dầu gió Tuệ Linh.

Tang vật gồm 980 chai nhựa màu trắng bên trong có chứa dung dịch chất lỏng, dung tích 500ml, bên ngoài ghi nhãn hiệu dung dịch AERIUS, 1.944 chai dầu gió Tuệ Linh, gần 100.000 chai, lọ, vỏ, bao bì, nhãn mác chưa sử dụng, 2 bộ máy dùng để sản xuất hàng giả, gần 1.000 lít dung dịch và một số hóa chất phụ gia đã được pha chế, đóng trong các chai nước sát khuẩn và dầu gió. Khi được yêu cầu, chủ cơ sở H.A.Đ (SN 1983) đã không xuất trình được bất kỳ các loại giấy tờ nào do cơ quan chức năng cấp phép cho sản xuất những sản phẩm trên.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh thu giữ thêm 610 chai nhựa xịt khuẩn tương tự tại số nhà 38 đường Đặng Tất (phường Lê Mao, TP.Vinh). Tất cả số hàng này đều do cơ sở của H.A.Đ sản xuất.

Tại cơ quan công an, Đ. khai mua các dung dịch như oxy già, cồn 960, tinh dầu sả, dung dịch Glycerin, tinh dầu đinh hương, tinh dầu bạc hà... tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.Vinh rồi mang về pha chế, chiết xuất đóng vào các chai nhựa màu trắng. Trước khi đem đi tiêu thụ, chủ cơ sở lên mạng Internet đặt in nhãn hiệu các nhãn hiệu trên để dán vào các sản phẩm. Mỗi chai xịt khuẩn được bán với giá 18.000 đồng.

Đến mua bán kit "dỏm"

Cũng trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán kit xét nghiệm nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc. Theo đó, đầu tháng 3-2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra đồng loạt 6 cửa hàng vật tư y tế, cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn, phát hiện 15.000 bộ kit xét nghiệm nhanh, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm Covid-19 và 650 chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Xe chuyển phát nhanh vận chuyển 30.000 que test nhanh kháng nguyên Covid-19

Cụ thể, tại Cửa hàng thuốc N.K (phường Hưng Dũng, TP.Vinh) do H.T.N (SN 1961) quản lý, lực lượng chức năng phát hiện 1.880 bộ kit xét nghiệm nhanh và 351 chai nước rửa tay các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Còn tại Cửa hàng thuốc H.Đ (xã Nghi Phú, TP.Vinh) do N.T.T. (SN 1993) làm quản lý có 2.500 bộ kit xét nghiệm nhanh, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm Covid-19 các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Cửa hàng thuốc T.N (xã Nghi Phú, TP.Vinh) do N.T.T.T. (SN 1992) làm quản lý, thu giữ 215 chai nước rửa tay các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Lúc 21 giờ tối 3-3, trên đường tránh TP.Vinh, Công an H.Nghi Lộc phát hiện xe chuyển phát nhanh BS: 37H-023.97 chở 20 thùng carton chứa đựng 30.000 que test nhanh kháng nguyên Covid-19 do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá lô hàng lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe N.M.C (SN 1970) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng trên.

Mới đây nhất, lúc 16 giờ chiều 8-3, tại cổng Bến xe Bắc Vinh (xã Nghi Kim, TP.Vinh), Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh kiểm tra xe tải trung chuyển hàng của Công ty An Phú Quý, BS: 37C-276.26, phát hiện 2.000 bộ que test Covid-19. Khi được yêu cầu, tài xế đã xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang