Quảng Ngãi:

Quyết liệt xử lý nạn dùng bằng giả

Thứ Tư, 14/06/2023 15:00

|

(CATP) Ngày 13/6, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố đối tượng Trần Thị Kiều Duyên (31 tuổi, trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Trước đó, cuối năm 2014, Duyên mua Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng mang tên Trần Thị Kiều Duyên từ người làm bằng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo. Nhờ văn bằng giả này, Duyên được nhận vào làm việc tại UBND xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ thi tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Người dân thị xã Đức Phổ bất ngờ khi 2 phòng khám nha khoa này lại dùng bằng giả. Hai anh em ruột Nguyễn Thanh Lâm (37 tuổi) và Nguyễn Thái Dương (33 tuổi), ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Trước đó, 2 đối tượng trên đã mua các tài liệu giả như "Bằng Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam", "Giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế"... để nộp hồ sơ, đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian qua Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá các ổ, nhóm sản xuất, mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này. Phương thức, thủ đoạn làm giả tài liệu, con dấu ngày càng tinh vi, xảo quyệt; sử dụng kỹ thuật vi tính, con dấu giả, chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện. Bên cạnh đó, việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, không có địa chỉ cụ thể, thông qua nhiều khâu trung gian nên gây khó khăn cho Cơ quan điều tra.

Đọc lệnh khởi tố Trần Thị Kiều Duyên

Đại úy Nguyễn Cao Kỳ - Đội trưởng Đội Điều tra án - Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc những người không học, không có kiến thức lọt vào cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, không có chuyên môn, trình độ thì sẽ làm thay đổi bản chất công việc, cách nhìn nhận, đánh giá của lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, cơ quan đơn vị tuyển dụng, từ đó dẫn đến không đảm bảo yêu cầu đề ra. "Những người sử dụng bằng giả vào mục đích cá nhân để lừa dối cơ quan, tổ chức khi xin việc làm hay sử dụng vào mục đích khác sẽ bị xử lý nghiêm. Đặc biệt những ai đã và đang có ý định làm, mua bằng không phải từ lực học thật của mình" - Đại úy Nguyễn Cao Kỳ khuyến cáo.

Hai anh em ruột tại Cơ quan An ninh điều tra

Cơ sở nha khoa Phúc Anh

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này; bên cạnh đó, các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm, có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển chọn cán bộ viên chức. Có như vậy tình trạng làm giả giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ mới bị loại bỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang