Tạm giữ tàu chở hơn 1.800 tấn hàng không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy, 13/01/2018 10:49  | Hải Đường

|

(CAO) Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vừa tạm giữ một tàu vận chuyển hơn 1.000 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ngày 13-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (CSB2) xác nhận, vừa tiến hành tạm giữ tàu Trường Xuân 06 để điều tra xác minh số lượng hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp trên vùng biển khu vực Cù Lao Chàm, (thuộc TP.Hội An, Quảng Nam).

Tàu Trường Xuân 06. Ảnh A.T

Trước đó, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng CSB2 đang tiến hành kiểm tra tàu Trường Xuân 06 do ông Vũ Hồng Hải (SN 1962, trú Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, tàu đang chở khoảng 1.875,2 tấn hàng hóa nghi là gạo, cám và tấm.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu này đã không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh hợp pháp số hàng hóa này. Do vậy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB2 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện và tiếp tục điều tra, xác minh các hóa đơn, giấy tờ, nguồn gốc hàng hóa còn thiếu để xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang