Tăng cường xử lý nạn "cát tặc", cát không rõ nguồn gốc

Thứ Hai, 13/10/2025 10:05

|

(CATP) Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu, Cổ Chiên, Hàm Luông… tại Đồng Tháp và Vĩnh Long có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng như sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đời sống người dân, thất thoát tài nguyên quốc gia. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy. Qua đó, phần nào kéo giảm tình trạng "cát tặc", cát không rõ nguồn gốc.

Bị phạt nặng vẫn vận chuyển

Dù bị phạt nặng, thậm chí tịch thu phương tiện nhưng vì lợi nhuận nên chủ phương tiện vẫn cố tình chở cát không rõ nguồn gốc. Thông qua công tác nghiệp vụ, khoảng 13 giờ 20 ngày 08/10, tại tuyến sông Tiền (thuộc thủy phận xã Tân Thới), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, phát hiện phương tiện sà lan BS: ĐN-0949 (trọng tải 930 tấn) do Đỗ Hồng T. (SN 1988) điều khiển và sà lan BS: SG-10111 (trọng tải 900 tấn) do Đỗ Phước T. (SN 1986, cùng ngụ xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đang di chuyển từ nhánh sông cửa Đại đến Vàm Kỳ Hôn, xã Chợ Gạo.

Qua kiểm tra, trên 2 phương tiện có chứa khoảng 855m3 cát. Bước đầu làm việc, Đỗ Hồng T. và Đỗ Phước T. khai nhận hành vi vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Phòng CSGT đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục xác minh mở rộng, thu thập chứng cứ, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong ngày 05 và sáng 06/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn, tổ công tác phát hiện 5 phương tiện thủy đang vận chuyển cát trái phép trên tuyến kênh Năm Thôn nên tiến hành truy đuổi. Khi phát hiện có lực lượng Công an, 3 đối tượng điều khiển phương tiện đã nhảy xuống kênh Năm Thôn lẩn trốn, bỏ lại phương tiện.

Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép

Qua kiểm tra, 2 phương tiện còn lại có 2 người khai tên Ngô Đại Phát (SN 2001, ngụ xã Long Tiên) và Ngô Văn Nhanh Em (SN 1978, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp). Qua kiểm tra thực tế, số lượng cát trên 5 phương tiện có tổng khối lượng gần 100m3 cát và các phương tiện đều có gắn thiết bị bơm hút. Công an xã Ngũ Hiệp tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, mời 2 người có liên quan về trụ sở làm việc, tiếp tục điều tra.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Vĩnh Long về việc "Mở cao điểm đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ cát sông, cát biển trên địa bàn tỉnh", Công an xã Phú Phụng đã chủ động rà soát, nắm tình hình, quản lý địa bàn, tổ chức, phối hợp tuần tra trên các tuyến sông thuộc thủy phận xã Chợ Lách, xã Phú Phụng, kịp thời phát hiện, xử lý 6 vụ tàng trữ, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, tổng khối lượng gần 300m3.

Trước đó, ngày 06/10, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Long Châu và Công an phường Thanh Đức tuần tra, xử lý 3 phương tiện ghe gỗ không biển số đăng ký để xác minh, làm rõ số cát sông đang vận chuyển không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ. Cụ thể, khoảng 19 giờ 50 cùng ngày, kiểm tra trên sông Cổ Chiên (đoạn thủy phận khóm Thanh Mỹ 2, phường Thanh Đức), lực lượng chức năng phát hiện T.L.V (SN 1990, ngụ xã Phú Phụng) điều khiển ghe gỗ trong khoang chứa 8m3 cát không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, phương tiện không có biển số đăng ký, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát sông, những người trực tiếp điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, không có giấy đăng ký phương tiện, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đến ngày 10/10, Công an xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 24 triệu đồng liên quan đến hành vi vận chuyển khoáng sản đối với L.K.D (SN 1992, ngụ địa phương). Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 ngày 07/10, Công an xã Nhị Long phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp A) phát hiện 1 chiếc sà lan sắt không biển kiểm soát đang neo đậu, trong khoang chứa 87m3 cát sông không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy đăng kiểm và không có bằng thuyền trưởng theo quy định.

Kiểm tra phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Vận động tháo dỡ thiết bị hút cát

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Phòng CSGT Công an Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm soát (từ ngày 21/5 - 14/11/2025) chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là khảo sát, rà soát tình hình và xác định các tuyến đường thủy, địa bàn trọng điểm cần tập trung kiểm soát. Giai đoạn 2 và 3 là tổng kiểm soát toàn diện các phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển trên tất cả tuyến sông, bao gồm đăng ký, đăng kiểm phương tiện, khai thác, vận chuyển khoáng sản. Mục tiêu là phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên đường thủy.

Kế hoạch được triển khai thực hiện trong giai đoạn 1 và 2 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: Lập danh sách và vận động người dân tháo dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi vi phạm trên 255 phương tiện; phát hiện, xử lý và buộc tháo dỡ đối với 58 trường hợp cố tình vi phạm có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi; phối hợp xử lý 2.638 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến vận chuyển, khai thác cát trái phép.

Vào chiều 08/10, Trạm Cảnh sát đường thủy (CSĐT) Vàm Kỳ Hôn, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tân Phú Đông tiến hành kiểm tra thực tế công tác tự tháo dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi gắn trên các phương tiện trên địa bàn xã. Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, có 3 chủ phương tiện trên địa bàn tự nguyện tháo dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi gắn trên 8 phương tiện.

CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp vận động người dân tháo dỡ phương tiện khai thác cát

Tính từ ngày 01/7/2025 đến nay, Phòng CSGT đã phối hợp Công an các xã tuyên truyền, vận động tháo, dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi trên 32 phương tiện.

Song song với việc xử lý vi phạm, Công an Đồng Tháp cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên truyền cho hơn 9.000 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy về Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Khoáng sản và nội dung kế hoạch tổng kiểm soát.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân cam kết và tự nguyện tháo gỡ các thiết bị hút cát, sỏi trên phương tiện để tránh bị xử lý vi phạm về hành vi "Đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động, khai thác chưa được đăng kiểm theo quy định". Người dân sống ven sông đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ lực lượng Công an, bởi họ chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nạn sạt lở do bơm, hút cát trái phép.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, công tác phòng, chống khai thác cát trái phép đối diện nhiều khó khăn. Địa bàn có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, trải dài, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát. Các đối tượng vi phạm thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng phương tiện nhỏ gọn, dễ tháo lắp, cùng nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Lợi nhuận "khủng" khiến nhiều đối tượng bất chấp chế tài, sẵn sàng tái phạm. Điều này đòi hỏi lực lượng Công an phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám sát địa bàn, kết hợp với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và Nhân dân. Việc thực hiện quyết liệt kế hoạch tổng rà soát đã và đang góp phần quan trọng vào việc chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định đời sống người dân ven sông.

Kiểm tra, giám sát các khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương; chủ động rà soát, thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhất là những khu vực xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép. Đáng chú ý, UBND các phường: Long Hương, Tân Thành và UBND các xã: Ngãi Giao, Kim Long, Hồ Tràm phải kịp thời phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM trong việc xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không phép, trái phép tại địa phương khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về địa chất và khoáng sản; kịp thời phối hợp, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Địa chất và khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không phép khi có yêu cầu; đồng thời, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trong việc xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không phép, trái phép tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

SONG THẢO

Bình luận (0)

Lên đầu trang