Sáng 26/3, phiên toà xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác hàng triệu m3 cát lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), UBND tỉnh An Giang, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, HĐXX TAND TPHCM tiếp tục phần xét hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau khi đã hỏi xong 44 bị cáo.
HĐXX chủ yếu hỏi những người có quyền và nghĩa vụ liên quan xung quanh những vấn đề liên quan đến vụ án, việc vay mượn của Lê Quang Bình với hai cá nhân.
Trước đó, chủ tọa đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1964- cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị truy tố về tội ‘‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Ông Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh An Giang, trong đó có lĩnh vực khai thác khoáng sản, do có động cơ vụ lợi cá nhân, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT giúp cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái quy định. Từ đó tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép.
Hành vi của Nguyễn Thanh Bình đã giúp Công ty Trung Hậu khai thác trái phép 3,7 triệu m³ cát, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 293 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình - cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được dẫn giải đến tòa
Sau đó Nguyễn Thanh Bình đã chủ động trả lại 250.000 USD trước khi khởi tố vụ án, khi làm việc với cơ quan điều tra, đã chủ động khai báo và nộp 50.000 USD còn lại.
Tại toà, cựu Chủ tịch tỉnh nói về số tiền Lê Quang Bình – Chủ tịch Công ty Trung Hậu “cảm ơn” 300.000 USD. Ông Bình cho rằng Lê Quang Bình nói đây là tiền cảm ơn, không phải hối lộ. Do đắn đo nên ông đã trả lại 250.000 USD cho Lê Quang Bình trước khi Bình bị bắt. Số tiền 50.000 USD còn lại, sau đó ông Bình cũng đã chủ động nộp lại cho cơ quan điều tra. Đồng thời, ông nói chưa bao giờ gợi ý Lê Quang Bình phải hối lộ cho mình.
Đối với Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí đều bị truy tố về tội “nhận hối lộ”. Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác cát trái quy định. Quá trình giúp Công ty Trung Hậu thăm dò, khai thác cát trái phép, Trần Anh Thư đã nhận hối lộ số tiền 961,6 triệu đồng từ Lê Quang Bình.

Bị cáo Trần Anh Thư
Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác cát trái quy định. Quá trình giúp Công ty Trung Hậu thăm dò, khai thác cát trái phép Nguyên Việt Trí đã 20 lần nhận tiền và USD từ Lê Quang Bình trị giá hơn 3 tỷ đồng.Tại toà hai bị cáo Thư và Trí đều thừa nhận hành vi như cáo trạng.
Tại tòa, ông Thư cho rằng đối với số tiền hơn 961 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ, ông không bàn bạc, thỏa thuận gì với phía Công ty Trung Hậu. Trong đó, 2 lần là Công ty Trung Hậu biếu quà Tết, mỗi lần 100 triệu đồng và một lần sửa nhà hơn 700 triệu đồng. Ông Thư cũng cho rằng gia đình mình đã khắc phục 1 tỷ đồng trước khi bị khởi tố.

Các bị cáo tại tòa
Ông Nguyễn Việt Trí tại toà cho rằng cáo trạng nêu Trí nhận tiền 20 lần nhưng thực ra chỉ có 17 lần, trong đó nhiều lần là nhận quà Tết. Tổng số tiền Trí nhận 3 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá) phục vụ cho các công trình trọng điểm của tỉnh An Giang, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã có hành vi đưa hối lộ, lợi dụng các các mối quan hệ cá nhân cũng như lợi ích vật chất tác động đến một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan để được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản (cát) không đúng các quy định của pháp luật.
Lợi dụng việc khai thác cát phục vụ cho các công trình trọng điểm theo quy định trong giấy phép của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m³ cát, trị giá hơn 293 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách nước hơn 293,8 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép cũng như che giấu nguồn tiền, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã thông qua một số người liên quan thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và rửa tiền.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của các cá nhân liên quan để nhận; chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc.