(CATP) Ngày 23/3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ để xử lý 8 điểm khai thác cát lậu ở H.Krông Bông.
Vào 2 ngày 18 và 19/3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra dọc bờ sông Krông Ana (đoạn qua địa bàn các xã Cư Kty, Khuê Ngọc Điền thuộc H.Krông Bông). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 8 điểm khai thác cát cùng nhiều tang vật, phương tiện có liên quan.
Bước đầu, Công an xác định 8 điểm khai thác cát này đều do các đối tượng trên địa bàn H.Krông Bông đứng ra tổ chức khai thác, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Tổng khối lượng cát bị khai thác trái phép tại hiện trường 8 điểm trên khoảng 600m3. Hiện cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Trước đó, Chuyên đề Công an TPHCM cùng các phương tiện truyền thông khác đã có các bài viết phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn H.Krông Bông; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép khiến dòng sông nham nhở, lồi lõm vì hành vi khai thác cát lậu tại đây.

Hiện trường các vụ khai thác cát trái phép
Hoạt động khai thác chủ yếu do các cá nhân dùng bè thùng phuy, ghe sắt tự chế có gắn đầu máy nổ để hút cát lên bờ, sau đó dùng tời hoặc xẻng xúc lên xe vận chuyển. Thời gian hoạt động của các đối tượng chủ yếu vào đêm khuya. Khi có cơ quan chức năng kiểm tra, bọn chúng liền cắt dây neo để phương tiện trôi đi khỏi phạm vi khai thác. Do lực lượng chức năng địa phương không có phương tiện đường thủy để tiếp tục truy đuổi nên gây nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của chính quyền địa phương.
UBND H.Krông Bông đã ban hành văn bản số 3505/UBND-TNMT, ngày 13/8/2024 về việc thông tin phản hồi các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện. Công văn cũng nêu rõ tình trạng khai thác cát trái phép chủ yếu diễn ra dọc 27km sông, đoạn chảy qua các xã Hòa Lễ, Khuê Ngọc Điền, Cư Kty mà UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi giấy phép của Công ty CP vật liệu xây dựng Tây Nguyên.
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn, UBND H.Krông Bông đề xuất UBND tỉnh sớm cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện để tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên hiệu quả. Thời gian qua, UBND H.Krông Bông đã chỉ đạo đơn vị liên quan, nhất là lực lượng Công an và chính quyền các địa phương quyết liệt vào cuộc, xử lý, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi "cát tặc" trên các dòng sông. Sau đó, tình trạng khai thác cát trái phép đã giảm; nay lại tái diễn.
Thống kê cho thấy, trong năm 2023 đã phát hiện 8 vụ với 9 đối tượng vi phạm tại đây; năm 2024 phát hiện 5 vụ và 9 đối tượng. Các vụ việc đã và đang được cơ quan có thẩm quyền xử lý.