Lãnh án 8 năm tù vì ham kiếm tiền bất chính từ việc mua bán mũ bảo hiểm giả

Thứ Ba, 25/03/2025 18:52

|

(CAO) Ngày 25/3, TAND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã đưa vụ án “Buôn bán hàng giả” (giả MBH nhãn hiệu Nón Sơn) ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Sơn Trung (SN 1997, quê Lâm Đồng; tạm trú Phường11, quận Gò Vấp, TPHCM) đã thành khẩn khai nhận tội của mình…

Theo cáo trạng của VKSND huyện Bảo Lâm, khoảng tháng 09/2023, Nguyễn Sơn Trung quan sát thấy trên mạng xã hội Tiktok có nhiều shop quảng cáo bán mũ bảo hiểm (MBH) nhãn hiệu Nón Sơn với lượng khách hàng tương đối nhiều nên đã nảy sinh ý định tìm nguồn hàng MBH giả thương hiệu Nón Sơn để nhập về bán lại kiếm lời. 

Thời gian này, Trung thường xuyên ở TPHCM, thỉnh thoảng mới về nhà bố mẹ tại thôn 1, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng chơi.

Trung lúc bị bắt giữ về hành vi "buôn bán hàng giả"

Một tháng sau, Trung truy cập vào trang website có tên miền: autoviafb.com mua một tài khoản facebook cá nhân với giá 25 ngàn đồng. Sau đó, anh ta vào mục tìm kiếm “nón bảo hiểm” và vào trang facebook tên “Xưởng in nón bảo hiểm…” chuyên nhận in mũ bảo hiểm theo yêu cầu để "nghiên cứu".

Sau khi tìm hiểu, đến tháng 11/2023, Trung sử dụng hình ảnh mẫu MBH nhãn hiệu Nón Sơn được lấy từ trên mạng xã hội, loại mũ không có kính chắn gió, có lôgô và tên của nhãn hiệu Nón Sơn, rồi gửi qua tin nhắn Messenger facebook cho xưởng in đặt làm trước 50 cái với giá 35.000đ/cái.

Khoảng 1 tuần sau, người giao hàng (chưa rõ lai lịch) giao đủ số lượng cho Trung tại địa chỉ nhà ba mẹ ruột ở Lâm Đồng. Lúc này, Trung trực tiếp nhận hàng, trả tiền mặt 1,750 triệu đồng, sau đó, mang số MBH này cất vào kho của gia đình.

Để thuận tiện cho việc kinh doanh, Trung đặt lại tên tài khoản Facebook đã mua là “Nón Sơn – Quang Trung Chính Hãng", thông tin liên hệ: 154 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 và bắt đầu đăng hình ảnh, rao bán MBH giả thương hiệu Nón Sơn với giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng/cái.

Khi có khách đặt mua, Trung sẽ trực tiếp đi giao hàng (trường hợp khách hàng ở gần nhà) hoặc mang ra đơn vị vận chuyển để gửi. Những khi không có nhà; Trung điện thoại nhờ bố mình lấy MBH trong kho giao hàng giúp Trung.

Sau khi bán hết 50 MBH giả này, Trung tiếp tục đặt xưởng in làm thêm 200 cái MBH giả nhãn hiệu Nón Sơn tương tự với giá 35 ngàn đồng/cái (tổng cộng đã trả 7 triệu đồng) và tiếp tục đăng bài trên facebook để bán.

Đến cuối tháng 12/2023, dù chưa bán hết 200 cái MBH giả đã đặt, nhưng nhận thấy dễ “kiếm ăn’, Trung đã đặt xưởng in làm thêm 2100 MBH giả nhãn hiệu Nón Sơn với nhiều màu sắc khác nhau để về tiếp tục kinh doanh để kiếm lời. Do số lượng đặt lớn nên “đối tác” đã giảm giá còn 30 ngàn đồng/01 MBH. Nhận được hàng, Trung lại cất tại nhà kho của bố mẹ.

Bị cáo Trung tại tòa

Cáo trạng cũng xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Trung đã đặt xưởng in làm giả tổng cộng 2.350 MBH giả nhãn hiệu Nón Sơn với giá hơn 71 triệu đồng. Trong số này, Trung đã bán được 77 mũ với giá từ 70.000đ đến 150.000 đồng, thu được gần 7,5 triệu đồng.

Đến ngày 29/01/2024, Phòng CSKT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra theo thủ tục hành chính kho chứa hàng của gia đình Trung thì phát hiện, tạm giữ, niêm phong 2.273 MBH/14 mặt hàng MBH trơn có lỗ thông gió - là loại nón che nửa đầu, không có kính chắn gió, có tên nhãn và lôgô phía sau của nhãn hiệu “NÓN SƠN”; trên mỗi bảo hiểm đều có dán tem hợp quy CR…

Kết quả giám định cho thấy, số tang vật trên có thành phần hóa học khác với MBH “NÓN SƠN” chính hãng do Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn sản xuất và là hàng giả nhãn hiệu “NÓN SƠN”. Theo đó, 2.273 MBH giả nhãn hiệu “NÓN SƠN” được định giá tài sảnn theo giá hàng thật là hơn 1,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Trung đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối tượng cũng đã bồi thường một phần thiệt hại và đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Tại tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị can vi phạm pháp luật hình sự, đã xâm phạm đến chính sách quản lý thị trường của nhà nước; đồng thời xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất, tức Cty TNHH Thời trang Nón Sơn và của người tiêu dùng. Vì vậy, TAND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Trung 8 năm tù giam về tội buôn bán hàng giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang