Thu giữ lượng lớn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, bán qua mạng

Thứ Hai, 28/02/2022 23:13  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã thu giữ nhiều loại thực phẩm chức năng giả được sản xuất rồi rao bán trên mạng.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên nhận đơn tố cáo của một người dân về việc đã mua một lô hàng giả của đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương (SN 1994; HKTT: 86 Nguyễn Trãi, Linh Xá, Bắc Ninh) với tổng số tiền là 7 triệu đồng qua mạng xã hội; sản phẩm gồm có 15 lọ xương khớp, mang thương hiệu Hoàng Hường, tại địa chỉ B1-712 Rubycity 3 Phúc Lợi, Long Biên.

Từ những thông tin trên, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, ngày 24-2, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Lực lượng Công an thu giữ số thực phẩm chức năng giả rao bán trên mạng

Quá trình khám xét, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã thu giữ hàng trăm sản phẩm các loại dùng để bôi, uống, xịt làm đẹp, chữa bệnh với nhiều mẫu mã và thương hiệu khác nhau như: cao bôi dược liệu, khớp Khang Thọ, kem dưỡng trắng gia Sắc Bảo Ngọc; Bổ phế Ích Phế Đan; Oga Max; Khang Cốt Đơn; Cát Vượng Hoàn; An Thần Đan; dạ dày Tâm Vị; dạ dày Hoàng Hường… (đề chữ sản xuất tại Công ty TNHH dược phẩm Nam Dương; Công ty TNHH TM dược phẩm Trang Ly) và 22.000 tem nhãn các loại cùng nhiều vỏ lọ, vỏ hộp chưa dán nhãn mác.

Đối tượng cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Chương khai nhận, từng làm thuê cho một công ty thực phẩm chức năng. Năm 2001, Chương nghỉ việc, tự tìm sản phẩm có kiểu dáng tương tự để mua về, đóng vỏ, in nhãn mác. Toàn bộ hàng hoá thu được tại nhà Chương được Công ty TNHH dược phẩm Nam Vương khẳng định là hàng giả. Hiện vụ việc đang được Công an quận Long Biên lập hồ sơ xử lý.

Thực phẩm chức năng giả rao bán trên mạng

Cũng trong ngày 28-2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ, xử lý vụ đối tượng vận chuyển 3.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 nhập lậu

Trước đó, 10 giờ ngày 25-2, tại đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lô hàng đang tập kết gồm 5 thùng catton, bên trong có chứa 3.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Q.Đ.Th (SN 1991, ở Đông Hưng, Thái Bình) không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên. Qua đấu tranh, Q.Đ.Th khai do hám lời đối tượng đã mua về bán lẻ cho người tiêu dùng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang