Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ:

Tỉnh An Giang thu hồi các giấy phép khai thác cát và truy thu hàng chục tỷ đồng

Thứ Tư, 09/08/2023 09:10  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến việc cấp phép khai thác mỏ cát và yêu cầu truy thu cả trăm tỷ đồng tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất của 98 tổ chức, UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định (QĐ) thu hồi 6 giấy phép (GP), thu từ 40 tổ chức gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương này còn hoàn thành thu hồi khu đất làm dự án (DA) trại heo giống công nghệ cao.

Thu hồi 6 giấy phép cấp không qua đấu giá

Ngày 04/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình đã ký báo cáo về tiến độ thực hiện Kết luận 1522 ngày 06/7/2023 của TTCP. Theo đó, tỉnh đã thu hồi tất cả giấy phép khai thác cát (GPKTC) cấp mới sau ngày 01/7/2011 đang còn hiệu lực hoạt động, các GP cấp trước ngày 01/7/2011 nhưng được gia hạn sau ngày 1/7/2011 còn hiệu lực hoạt động, trừ số GP được cấp thông qua đấu giá (ĐG) .

Trước đó, TTCP kết luận và chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác cấp GPKTC trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020; trong đó chỉ rõ giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến 31/12/2020, UBND tỉnh An Giang đã cấp 4 GP thăm dò cát sông tại khu vực không ĐG nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản là không đúng quy định. Từ sau ngày 01/7/2011, UBND tỉnh gia hạn đối với 15 GPKTC cấp trước ngày 01/7/2011 là không đúng quy định...

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh An Giang thu hồi các GPKTC đã cấp mới sau ngày 01/7/2011 và các GP được gia hạn còn hiệu lực hoạt động (trừ các GP được cấp thông qua ĐG) mà không chỉ định cung cấp phục vụ các công trình theo quy định.

Đến nay, UBND tỉnh An Giang đã ban hành 6 QĐ thu hồi các GPKTC sông không đúng quy định. Cụ thể, QĐ1195 thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (KTKS) đã cấp cho Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới; QĐ1196 thu hồi giấy phép KTKS đã cấp cho công ty này tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới; QĐ1197 thu hồi giấy phép KTKS đã cấp cho Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang (nay là Công ty CP xây lắp An Giang) tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu.

Hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn huyện Chợ Mới

Bên cạnh đó còn có QĐ1219 thu hồi giấy phép KTKS đã cấp cho Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới; QĐ1220 thu hồi giấy phép KTKS đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, QĐ1225 thu hồi giấy phép KTKS đã cấp cho Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ - thương mại Hải Toàn tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ. Được biết trong các công ty bị thu hồi GP có nhiều đơn vị tham gia ĐG mỏ cát sông Tiền ở xã Tấn Mỹ với số tiền trúng ĐG lên đến 2.800 tỷ đồng từng gây xôn xao cả nước.

Kiến nghị thu hồi gần 100 tỷ đồng

Trước đó, TTCP kiến nghị rà soát, xác định lại số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) nông nghiệp được khấu trừ vào tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế khi chuyển mục đích SDĐ trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; điều chỉnh số tiền được khấu trừ đã xác định và khẩn trương thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước số tiền khấu trừ chưa đúng.

Theo UBND tỉnh An Giang, sau khi rà soát, Sở Tài chính đã ban hành 128 công văn gửi Cục Thuế tỉnh về việc rà soát, xác định lại số tiền được trừ vào tiền SDĐ, tiền thuê đất phải nộp của 98 tổ chức với 114 DA, tổng số 97,1 tỷ đồng theo ý kiến của TTCP. Kết quả đến nay đã có 40 tổ chức nộp tiền SDĐ, tiền thuê đất với trên 39,7 tỷ đồng.

Đối với DA Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang (Công ty TNHH giống - chăn nuôi Việt Thắng An Giang), trước đó TTCP kiến nghị hoàn thành các thủ tục thu hồi đất tại DA này để đưa đất vào quản lý, sử dụng đúng quy định. Song song với đó rà soát, xử lý số tiền thuê đất, miễn tiền thuê đất, tiền mua giá trị tài sản còn lại trên đất khi cho thuê đất đối với chủ đầu tư DA.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ban hành QĐ1203 để thu hồi QĐ01 về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Việt Thắng An Giang thực hiện DA Trang trại heo giống công nghệ cao và QĐ2298 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư DA này. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành QĐ2125 thu hồi 126.067m2 đất giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác ĐG; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành để tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, xử lý số tiền thuê đất, miễn tiền thuê đất, mua giá trị còn lại trên đất cho thuê đối với chủ đầu tư...

Bình luận (0)

Lên đầu trang