Triệt phá cơ sở làm giả thực phẩm chức năng số lượng lớn

Thứ Năm, 07/01/2016 20:07  | Linh Vũ

|

(CAO) Một cơ sở làm giả thực phẩm chức năng của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường với số lượng lớn vừa bị công an triệt phá.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Hồng Tân (phải)

Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, khoảng 12 giờ trưa 7-1, Phòng 8 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an phối hợp cùng Đội 7 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Tân (SN 1985, quê Thanh Hoá) đang bán nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc cho Nguyễn Văn Sang (quê quán Bình Định) tại khu vực cầu chữ Y (Q.8, TPHCM).

13 thùng carton chứa hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giả bị thu giữ

Khám xét nơi ở của Tân tại địa chỉ 253/26 Trần Xuân Soạn, KP.4, P.Tân Kiểng, Q.7 (TPHCM), cơ quan chức năng phát hiện một số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng được làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay.

Tổ công tác thu giữ 13 thùng carton các loại chứa hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giả đã thành phẩm, chuẩn bị bán ra thị trường. Nhiều vỏ hộp nhựa, chai thuỷ tinh, các loại nhãn hiệu, tem chống hàng giả, giấy hướng dẫn sử dụng..., các vật dụng như sơn, thuốc tẩy, chống ẩm... được Tân mua về để phục vụ việc làm giả các sản phẩm thật cũng bị thu giữ.

Các vật dụng Tân mua về để làm giả thực phẩm chức năng

Bước đầu, Tân thừa nhận hành vi làm giả thực phẩm chức năng của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xứ lý đối tượng theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang