Vụ 189 cây pơmu bị đốn hạ: Khởi tố thêm 2 kiểm lâm

Thứ Năm, 28/12/2017 20:23

|

(CAO) Chiều 28/12, Công an Nghệ An cho biết, vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ chặt phá 189 cây pơ mu (tổng khối lượng gần 300m3), ở huyện Tương Dương, Nghệ An, xảy ra vào tháng 2/2017.

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Viết Kiên (SN1969), kiểm lâm địa bàn xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (SN 1971), kiểm lâm viên xã Lưu Kiền, cùng bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Nguyễn Văn Cường bị bắt tạm giam.

Một cây gỗ pơmu cổ thụ bị đốn hạ tại huyện Tương Dương, Nghệ An. Ảnh CTV

Liên quan đến vụ phá rừng ở huyện Tương Dương, chiều 15/12 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Tương Dương tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng là Phan Văn Trung (SN 1969), Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp và Lê Đình Quyết (SN 1978), Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Bản Ang, phụ trách bảo vệ rừng xã Lưu Kiền và xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự.

Cũng liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Tương Dương, chiều 25/12 tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, đại tá Trần Minh Công, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đã xử lý một đồng chí quyền Đồn trưởng biên phòng với hình thức khiển trách về Đảng và kỷ luật quân đội.

Vụ phá rừng tại huyện Tương Dương là một trong những vụ phá rừng lớn nhất tại tỉnh Nghệ An từ trước đến nay. Hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một số đối tượng liên quan. UBND tỉnh Nghệ An cho biết các cơ quan pháp luật của tỉnh kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc để xảy ra vụ phá rừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang