Thái Lan chuẩn bị bắt buộc đăng ký dấu vân tay khi mua sim điện thoại

Thứ Bảy, 04/02/2017 01:12  | Tôn Văn

|

(CAO) Thái Lan đang chuẩn bị yêu cầu người mua thẻ sim trả trước hoặc trả sau phải đăng ký dấu vân tay ở nơi bán.

Ý tưởng này sắp được thử nghiệm là do việc gian lận trong các ứng dụng thanh toán ngân hàng thông qua thiết bị di động đang ngày một gia tăng với thủ đoạn tinh vi hơn. Việc này theo tờ Bangkok Post, cũng giúp cho cảnh sát có thông tin ban đầu để "tìm kiếm" một người nào đó, qua số điện thoại của họ.

Các nhà khai thác di động cũng sẽ phải phát hành các ứng dụng nhằm xác nhận người sử dụng mạng di động và người mua thẻ sim là một. Hiện tại, nhà chức trách chỉ khuyến khích chứ chưa bắt buộc đăng ký dấu vân tay khi mua sim.

Thái Lan chuẩn bị bắt buộc đăng ký dấu vân tay khi mua sim điện thoại

Thái Lan hiện có 103 triệu thuê bao điện thoại di động, 14 triệu người sử dụng dịch vụ ngân hàng di động. Các nhà khai thác mạng di động ảo đang rất lo lắng về vấn đề này, vì nó sẽ tăng thêm nhiều chi phí phát sinh cho họ khi vận hành.

Tuy nhiên, để trấn an người đầu tư, nhà chức trách Thái Lan cho biết sẽ khấu trừ chi phí này vào số tiền mà nhà khai thác mạng phải nộp cho Cơ quan viễn thông quốc gia Thái Lan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang