Phạt 180 triệu đồng hai nhóm người tổ chức ăn nhậu mùa dịch

Thứ Tư, 11/08/2021 18:05

|

(CAO) Lực lượng chức năng huyện Long Phú và Châu Thành (Sóc Trăng) vừa tiến hành xử phạt 12 đối tượng với số tiền 180 triệu đồng (mỗi đối tượng bị phạt 15 triệu đồng do tổ chức ăn nhậu vi phạm Chỉ thị 16.

Theo đó, ngày 10/8, Công an xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh niên 8 người tụ tập ăn nhậu tại nhà ở ấp Kinh Đào gồm: Đỗ Thanh Tâm (SN 1998, ngụ ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách); Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 2002, ngụ xã Thế An Hội, huyện Kế Sách); Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 2003, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành); Nguyễn Duy Khánh (SN 1983, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành); Dương Hiệp (SN 2001, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành); Thạch Thành Xuyên (SN 1999, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành); Lâm Thị Yến Nhi (SN 2000, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành) và Hồ Thanh Tuấn (SN 1997, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành).

Nhóm 8 người tụ tập ăn nhậu ở huyện Châu Thành

Còn công an xã Long Đức, huyện Long Phú cũng phát hiện các đối tượng: Trần Văn Bình (SN 1975), Trần Văn Thể (SN 1973), Lâm Văn Phiêu (SN 1981), Phan Văn Tấn (SN 1985, tất cả đều đăng ký thường trú ấp An Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú) tụ tập ăn nhậu phía sau nhà ông Trần Văn Bình ở địa phương.

Nhóm 4 người tụ tập ăn nhậu ở huyện Long Phú

Căn cứ các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng hai huyện Long Phú và Châu Thành đã xử lý các đối tượng trên với mức phạt 15 triệu đồng/người do vi phạm quy định “Tập trung quá hai người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng”, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Tuần tra phòng chống dịch, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Khoảng 5 giờ 50 sáng 10/8, khi đang tuần tra khu vực trước nhà số 317, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TP.Sóc Trăng, tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh Covid-19 TP.Sóc Trăng phối hợp Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, thời điểm trên, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tổ tiến hành kiểm tra hành chính. Các đối tượng gồm Trương Hồng Phúc (SN 1991, ngụ ấp An Phú, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1984, ngụ phường 9, TP.Sóc Trăng) đều không trình bày lý do chính đáng khi ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng tàng trữ 21 gói ma túy đá. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang