5 học sinh lớp 8 đuối nước khi tắm sông, một em thiệt mạng

Chủ Nhật, 19/03/2017 08:45

|

(CAO) Nhóm học sinh lớp 8 tại T.Bình Định rủ nhau tắm sông sau khi làm tại chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Đoàn; đã bị đuối nước, một học sinh thiệt mạng.

Thông tin ban đầu chiều 18-3, trường THCS Võ Xán (H.Tây Sơn) cho các học sinh của trường làm trại chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau đó, nhóm học sinh lớp 8 của trường đã rủ nhau đến cầu Kiên Mỹ tắm sông Kôn và gặp nạn.

Theo người dân địa phương, nhóm học sinh đang tắm sông phát hiện một bạn đuối nước, các em khác đã lao xuống cứu nên bị đuối nước. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người đã xuống cứu, vớt các em lên cấp cứu; trong đó em Dương Khang đã tử vong do đuối nước, sức khỏe yếu và tím tái.

Một học sinh trong nhóm thuật lại, sau khi ra khỏi khu vực cắm trại, 14 học sinh lớp 8A7 gồm cả nam và nữ đã rủ nhau ra sông Kôn tắm. Trong lúc đùa giỡn, một nam sinh ngã xuống hố sâu đuối nước, các bạn nam trên bờ nhảy xuống cứu cũng gặp nạn.

Trong chiều cùng ngày, 4 học sinh đuối nước còn lại dần phục hồi sức khỏe và xuất viện về nhà.

Được biết, trường THCS có 32 lớp, hơn 1100 học sinh, nhưng chỉ có 16 lớp (khối 8,9) tham gia cắm trại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang