Những ân tình dành cho đoàn người hồi hương vì dịch bệnh

Thứ Năm, 07/10/2021 11:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thai phụ trên đường từ TPHCM về Thanh Hóa thì chuyển dạ, đau đẻ dừng bên hiên nhà. Người dân, cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi khẩn trương hỗ trợ gia đình thai phụ.

Sáng nay 7-10, gia đình chị Đinh Thị Phương Anh (19 tuổi, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã ổn định tại Quảng Ngãi, đang được chăm sóc sức khỏe, y tế. Chị Anh nhập viện lúc 21 giờ 15 ngày 6-10. Chị A. mang thai tuần thứ 35, sinh con lần 2, có dấu hiệu sinh non. Đứa con đầu mới 14 tháng cũng theo bố mẹ về quê dịp này. 5 người gia đình chị A. đều là F0 đã được điều trị khỏi COVID-19 khoảng 2 tháng trước.

Người thân của gia đình chị Phương Anh tá túc bên hiên nhà dân.

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 ngày 6-10, chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Lê Hoàng Quyết, Nguyễn Thị Lệ Diễm và các anh chị nhóm cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi ở trạm tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con từ miền Nam về quê ở đường tránh TP.Quảng Ngãi thấy gia đình chị Anh với 5 người gồm người già, trẻ em ngồi nằm la liệt trên chiếu ở hiên nhà dân bên đường thuộc P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi.

Gia đình chị Anh làm ăn và bị kẹt ở TP.HCM gần 5 tháng liên tục và cả 5 người đều là F0 đã điều trị khỏi bệnh 2 tháng, đủ điều kiện về quê. Mặc dù đang mang thai nhiều tháng nhưng nghĩ về quê sẽ an toàn hơn và để sinh con nên cả nhà rời TP.HCM trên 2 xe máy vào ngày 4-10 để về Thanh Hóa.

Cộng đồng thiện nguyện, đội ngũ báo chí, lực lượng chức năng, phía bệnh viện đang tích cực chăm sóc thai phụ, bố trí chỗ ăn ngủ cho chị Anh, chồng - anh Phạm Văn Quyết (23 tuổi) cùng con và mẹ chồng…

Gia đình chị Đinh Thị Phương Anh (19 tuổi, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) phải dừng bên hiên nhà dân ở TP.Quảng Ngãi do chị Anh có dấu hiệu chuyển dạ, đau đẻ.

Mỗi ngày, hàng nghìn người từ các tỉnh, thành miền Nam đi xe máy về quê qua tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền, cộng đồng thiện nguyện, đội ngũ báo chí, lực lượng chức năng và nhân dân Quảng Ngãi đã có nhiều hành động ý nghĩa, thiết thực để hỗ trợ bà con dọc đường như bố trí trạm dừng chân, hỗ trợ ăn uống, tặng quà đến các trường hợp nghèo khó, bệnh tật, ốm đau…

Lúc 1 giờ ngày 7-10, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND TP.Quảng Ngãi, hãng xe buýt Mai Linh đưa hơn 20 người dân trên đường về quê nghỉ ở cây xăng, về trú tạm qua đêm tại một điểm trường tại TP.Quảng Ngãi. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và cộng đồng thiện nguyện túc trực ở các trạm để hỗ trợ cho người dân hồi hương.

Lực lượng chức năng, nhóm tình nguyện tại Quảng Ngãi hỗ trợ người dân về quê và gia đình chị Anh.
Người chồng, con trai và mẹ chồng chị Anh đã được bố trí chỗ nghỉ ngơi. Chị Anh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để sinh con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang