Bảng quảng cáo ngã đè nhà dân, hai mẹ con ôm nhau bỏ chạy

Thứ Hai, 25/07/2016 13:02  | Hồng Phong

|

(CAO) Ngôi nhà bị bảng quảng cáo đè là của chị Nguyễn Thị Lộc, SN 1980, ngụ khu phố 7, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lúc sự cố xảy ra, chị Lộc cùng con trai ở trong nhà nhưng may mắn thoát nạn.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 24-7, trời mưa giông kèm gió to khiến bảng quảng cáo nặng hàng tấn kế bên nhà chị Lộc bất ngờ đổ sập đè lên ngôi nhà.

Một phần góc nhà của chị Lộc bị bảng quảng cáo đè lên, hư hỏng

“Nghe tiếng động mạnh, tôi vội vàng ôm con trai chạy ra ngoài. Nhiều đồ đạc bị hư hỏng hết rồi”, chị Lộc hoảng hồn kể lại.

Ghi nhận, nhiều mảng tường bị đổ sập đè lên giường ngủ, nhiều đồ đạc bị vùi lấp, hư hỏng. Do bảng quảng cáo này có nguy cơ ngã sang các nhà lân cận nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân di tản ra khu vực an toàn.

Phần thân của bảng quảng cáo đè lên nhà dân

Được biết, bảng quảng cáo trên do Công ty Cổ phần quảng cáo thương mại Lạc Việt thuê đất đặt bảng từ tháng 9-2011.

Sáng 25-7, chính quyền địa phương phối hợp với công ty lắp đặt, cho thuê bảng quảng cáo để xử lý, khắc phục sự cố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang