Chập điện tầng 15 chung cư 37 tầng, dân nháo nhào tháo chạy

Thứ Ba, 31/07/2018 21:28  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nghe thông báo chập điện cháy, người dân tại tầng 15 của một tòa chung cư hoảng hốt bỏ chạy đứng dưới mưa tầm tã.

Khoảng 20 giờ 30 tối 31-7, sau thông báo chập điện cháy ở tầng 15 chung cư ở số 143 đường Trần Phú, Hà Nội, hàng chục cư dân sinh sống tại đây hoảng sợ bỏ chạy xuống dưới đất.

Dòng người sinh sống ở tòa nhà bao gồm người lớn, trẻ em và người già đổ bộ xuống sân chung cư đội mưa tránh hỏa hoạn.

Nhiều người dân chạy xuống sân "đội mưa" sau khi có thông tin hỏa hoạn.

Anh Đỗ An - cư dân sinh sống tại tầng 22 toà nhà cho biết, những ngày trước chuông báo cháy thi thoảng hoạt động vì toà nhà có thi công kỹ thuật một vài chỗ nên người dân vẫn bình thản.

Tuy nhiên, sau hồi chuông báo cháy tối nay, khoảng 3 phút thì có thông báo chập điện ở tầng 15 bên dãy phòng chẵn nên mọi người nhanh chóng bỏ chạy khỏi toà nhà. Được biết, toà nhà này có 37 tầng, 3 tầng làm dịch vụ còn 34 tầng là dân ở.

Hàng trăm người đứng giữa trời mưa tầm tã tại Hà Nội trong đêm.

Nhận được thông tin, Phòng CSPCCC số 9 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. Trung tá Đỗ Ngọc Tuấn – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 9 cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, rất may đám cháy nhỏ và được lực lượng dập tắt ngay sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang