Báo động tình trạng "bay lắc" mùa dịch

Thứ Tư, 09/09/2020 10:39

|

(CATP) Trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19 thì không ít các bạn trẻ vẫn vô tư tụ tập "bay lắc" trong các quán karaoke, nhà trọ, nhà nghỉ và thậm chí thuê cả căn hộ cao cấp để "phê”. Chỉ trong 2 tháng 7 và 8-2020, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ sử dụng ma túy tập thể, bất chấp lệnh giãn cách.

VỜ HÁT ĐỂ "PHÊ"

Thực trạng gần đây cho thấy, người nghiện ma túy vẫn liên tục gia tăng, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có tụ điểm nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke... Trong một báo cáo của Bộ Công an cho thấy, tỷ lệ người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng cao và có xu hướng trẻ hóa.

Bất ngờ đột kích quán karaoke ở TT Xuân An (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lúc 0 giờ 30 ngày 8-8, lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng (8 nam, 5 nữ) đang lắc lư trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tại hiện trường, công an thu giữ bộ nỏ thủy tinh sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật liên quan.

Tại Đắk Nông, khoảng 22 giờ ngày 11-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường CAH Đắk Mil khám xét quán karaoke tại tổ 5 (TT Đắk Mil), bắt quả tang 8 thanh niên (2 nữ, 6 nam) đang mở "tiệc ma túy". Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa nhựa đựng ma túy dạng ketamine và một số dụng cụ sử dụng. Kết quả test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an xác định số ma túy trên do một đối tượng trong nhóm mang đến cùng sử dụng.

Chỉ trong 2 tháng 7 và 8-2020, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ sử dụng ma túy tập thể, bất chấp lệnh giãn cách.

Lúc 0 giờ 45 ngày 24-8, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke ở thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) do Đỗ Thị Hoàng T. (42 tuổi) làm chủ, bắt quả tang 7 nam và 4 nữ tụ tập ca hát bất chấp lệnh cấm. Trong số 11 người, có 10 người sử dụng chất ma túy.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16-7, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) kiểm tra khách sạn ở P1, bắt quả tang Lê Thị Mỹ H. (SN 1997), Đặng Tiểu B. (SN 1998), Lê Nhật T. (SN 1996) và Đặng Kim N. (SN 1992) đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 8 gói ma túy, 8 viên thuốc lắc cùng nhiều vật dụng liên quan. Hương khai mua ma túy từ TPHCM.

Ma túy có thể do các đối tượng tự mua mang vào, nhưng nếu các "thượng đế” có nhu cầu thì chủ quán sẵn sàng phục vụ. Điển hình, khuya 23-8, CAH Ia Grai phối hợp Phòng CSĐTTP về ma túy CA Gia Lai kiểm tra quán karaoke ở tổ 2 (TT Ia Kha), phát hiện 13 người sử dụng ma túy; thu giữ 3 gói ma túy. Số ma túy này do Nguyễn Thị Lơi (57 tuổi, chủ quán) cùng con gái liên hệ với Bùi Đức Anh (20 tuổi) và Bùi Thanh Mạnh (25 tuổi) cung cấp cho khách sử dụng.

Ngoài ra, các đối tượng còn vào tiệm massage để "đập đá” nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Thế nhưng, hành vi này cũng đã bị công an lật tẩy. Qua theo dõi, sáng 26-8, CA tiệm massage tại xã Tam Xuân 1, bắt quả tang L.T.B, T.Q.T, L.Q.V và L.X.V (22 - 23 tuổi) đang sử dụng ma túy dưới dạng kẹo.

THỦ ĐOẠN TỔ CHỨC TINH VI

Không chỉ đến các điểm kinh doanh karaoke, massage để "thác loạn", nhiều đối tượng còn lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo tại các khách sạn, nhà nghỉ để mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 5-8, khi ập vào kiểm tra nhà nghỉ ở đường 16A (Q.Bình Tân), CA khống chế 2 thanh niên cảnh giới ở sảnh và bắt quả tang 14 người đang "phê” ma túy. Trong 3 căn phòng ở các tầng lầu, gần 20 thanh niên đang nằm trên sàn và các lối đi... trong tình trạng không tỉnh táo. Nhiều gói lynon đựng ma túy đá được tìm thấy. Qua test, 14 người (13 nam, 1 nữ) dương tính với chất ma túy.

Cùng ngày, lúc 0 giờ 15 ngày 5-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Tây Ninh phối hợp Công an P.Hiệp Ninh kiểm tra hành chính nhà trọ thuộc KP.Hiệp Bình do Nguyễn Thị Nhựt Thúy (SN 1993, ngụ Đồng Tháp) thuê, phát hiện 9 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Xét nghiệm nhanh, cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy. Khám xét người và nơi ở, CA thu giữ 33 viên nén màu hồng, 2 bịch nylon chứa ma túy. Các đối tượng khai số ma túy trên do Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1992) mang đến. Được biết, Ngọc có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn thuê hẳn tầng hầm căn nhà làm nơi "đập đá”. Lúc 2 giờ ngày 29-8, Đội CSĐT tội phạm ma túy về Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ ập vào tầng hầm căn nhà trên đường Khe Sanh (P10), bắt quả tang 9 thanh niên nam nữ đang "phê” ma túy trong tiếng nhạc inh ỏi. Tang vật gồm 1 đĩa sứ chứa ma túy đá cùng nửa viên nén các đối tượng dùng dở nghi ma túy tổng hợp.

Thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có TPHCM rộ lên tình trạng các nhóm thanh niên thuê căn hộ tại các chung cư cao cấp để tổ chức "bay lắc" tập thể, ăn chơi thác loạn. Nhiều đối tượng chọn thuê nhà hoặc thuê phòng tại các căn hộ, rồi thiết kế cách âm, âm thanh, ánh sáng, hệ thống khóa, báo động... để cho thuê lại hoặc tổ chức cho các nhóm đối tượng sử dụng ma túy.

Lúc 1 giờ 30 ngày 17-7, Công an Q3 ập vào kiểm tra tại căn hộ trên đường Hoàng Sa (P11Q3), phát hiện 25 đối tượng đang nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc. Test nhanh, 16/25 đối tượng dương tính với ma túy (amphetamine); thu giữ tại hiện trường nhiều viên thuốc lắc và một số gói ma túy. Qua kiểm tra, tại các phòng đều được bố trí loa đèn, hệ thống cách âm, dụng cụ sử dụng ma túy phục vụ cho việc "bay lắc", đặc biệt còn có hẳn nội quy hoạt động trong phòng "bay".

Tương tự, đầu tháng 7-2020, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ3 kết hợp CAP6Q3 kiểm tra đột xuất tòa nhà 117 Nguyễn Đình Chiểu, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang sử dụng ma túy tại 2 căn phòng được thiết kế như một quán bar thu nhỏ. Bị đột kích bất ngờ, các đối tượng chưa kịp phi tang vật chứng nên trên sàn vẫn còn vương vãi nhiều gói ma túy.

Ngày 16-8, lực lượng công an kiểm tra 5 phòng tại căn hộ trên đường Trần Nhật Duật nối dài thuộc địa phận TP.Nha Trang, phát hiện 56 nam nữ thanh niên tụ tập "đập đá” và "bay lắc". Cá biệt, một thiếu nữ đang mang bầu vẫn không từ bỏ cuộc chơi trác táng trong mùa dịch.

Cũng thuê căn hộ ở TPHCM để sử dụng trái phép chất ma túy còn có 5 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư The Gold View (P1Q4), bị Công an Q4 bắt quả tang vào 5 giờ ngày 29-7. Sau khi đi "bay" ở một quán bar trên địa bàn Q1, nhóm này mua thuốc lắc, ma túy khay để sử dụng rồi đón taxi về căn hộ chung cư trên tiếp tục sử dụng số ma túy còn lại.

Theo một cán bộ điều tra, nếu như trước đây heroin thường được bộ phận giới trẻ, người nghiện sử dụng thì hiện nay, dân chơi chuyển sang dùng ma túy khay, thuốc lắc là những loại ma túy mạnh, kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác với người sử dụng. Còn trong không gian có nhạc mạnh, cùng đèn chiếu thì họ sẽ nhún nhảy, "bay lắc" suốt đêm, thậm chí quan hệ tình dục tập thể mà không kiểm soát được hành vi.

Tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng ma túy tập thể bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ, khiến dư luận hết sức lo ngại về thực trạng lối sống sa ngã của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Nguyên nhân chủ quan là do họ thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình nên bị lôi kéo; một số khác vì tò mò, đua đòi, thích cái mới lạ, dễ bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy...

Bình luận (0)

Lên đầu trang