Bắt quả tang tài xế taxi chở gấu đi tiêu thụ

Thứ Tư, 11/12/2019 12:55

|

(CAO) Kiểm tra trên xe taxi, lực lượng công an phát hiện có một con gấu nặng 140kg bị nhốt trong lồng sắt, bỏ sau cốp. Bước đầu tài xế khai, được người khác thuê chở từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tiêu thụ.

Ngày 11-12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gấu đi tiêu thụ.

Cá thể gấu ngựa bị nhốt trong lồng sắt, bỏ sau xe

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 tối 10-12, trong lúc làm nhiệm vụ trinh sát trên tuyến QL1A (thuộc địa phận xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe taxi mang BS: 37A-233.21 do tài xế Trần Văn Toản (SN 1985, trú thị trấn Cầu Giát, H.Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận để kiểm tra.

Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có một cá thể gấu bị tiêm thuốc mê, nhốt trong lồng sắt, bỏ sau cốp. Theo nhận định ban đầu, đây là loài gấu ngựa (động vật nhóm 1B, thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm), có trọng lượng khoảng 140kg.

Lấy lời khai tài xế Toản

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Toản khai nhận được người khác thuê vận chuyển cá thể gấu này từ H.Can Lộc ra Nghệ An để bán.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang