Bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: Sống chung với mẹ ruột, cha dượng

Thứ Năm, 28/07/2022 18:44

|

(CAO) UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành, chi chít vết bầm trên cơ thể.

Chiều 28/7, trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Đồng Phú, lực lượng công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành, trên người có nhiều vết bầm, xảy ra trên địa bàn xã Tân Hòa.

Nạn nhân là em L.Y.D., 7 tuổi, quê Nghệ An. Hiện cháu L.Y.D. đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú, cháu bé hiện đang sinh sống với mẹ ruột là Lầu Y Lầu (25 tuổi) và cha dượng là Trần Thanh Tú (23 tuổi) tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Bé gái nghi bị bạo hành, trên người chi chít vết thương. Ảnh: H.G.

Khoảng 16 giờ ngày 27/7, chị O., hàng xóm đi qua nhà cháu bé thì phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím. Nghi trẻ bị bạo hành nên đã đưa bé gái về nhà rồi đến công an trình báo.

Nhận tin báo, UBND xã Tân Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến nhà chị O. đưa cháu bé về trụ sở UBND xã trong tình trạng trên cơ thể nhiều vết bầm tím, đặc biệt vùng mông có nhiều vết thương rách da gây chảy máu.

Sau đó, UBND huyện Đồng Phú đã chỉ đạo lực lượng chức năng mời mẹ ruột, cha dượng cùng người liên quan đến trụ sở làm việc.

Bên cạnh đó, UBND huyện giao trung tâm Y tế huyện, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Đồng Phú tích cực chữa trị và chăm sóc đặc biệt cho cháu bé.

Bình luận (0)

Lên đầu trang