Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân dập nát cẳng tay

Chủ Nhật, 27/11/2016 15:27  | Trường Sa

|

(CAO) Chiều 27-10, Ban chỉ huy Đảo Sinh Tồn cho biết, các bác sĩ của đảo này vừa cấp cứu bệnh nhân Bùi Ngọc Hải (sinh năm 1991, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - là ngư dân trên tàu cá QNg 90289 TS.

Quân y đảo Sinh Tồn cấp cứu bệnh nhân Bùi Ngọc Hải

Trước đó, tàu cá QNg 90289 TS đang khai thác hải sản ở khu vực đảo Đá Lớn. Trong lúc xay đá ướp cá, ngư dân Hải sơ suất để tay phải bị máy xay đá nghiến, lôi sâu vào guồng máy khiến mặt ngoài cẳng tay bị dập nát, đứt gân ngón 2, ngón 3, đứt tĩnh mạch cẳng tay.

Ngay sau đó, tàu cá khẩn cấp đưa anh Hải vào đảo Đá Lớn băng bó, sơ cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân được chuyển tới đảo Sinh Tồn. Trưa ngày 26-11, bệnh xá đảo Sinh Tồn tiếp nhận anh Hải trong tình trạng mất nhiều máu, suy kiệt cơ thể.

Tàu cá QNg 90289 TS đưa ngư dân Hải vào âu tàu đảo Sinh Tồn - ảnh Khánh Thiện

Tại đây, các bác sĩ truyền dịch bù nước, rửa khâu vết thương, khâu nối, nẹp cố định, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. “Hiện tại sức khỏe của ngư dân Hải đã ổn định, tỉnh táo. Bệnh xá sẽ chăm sóc anh Hải khỏe hoàn toàn mới xuống tàu làm việc được”, quân y của đảo Sinh Tồn cho biết.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cấp cứu 20 ngư dân bị tai nạn lao động trong khi đánh bắt hải sản ở khu vực biển. Các tàu thuyền, ngư dân gặp nạn, đều được bộ đội Trường Sa tại các khu vực đảo cứu chữa kịp thời và an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang