May mắn sống sót sau 4 ngày trôi dạt trên biển

Thứ Bảy, 26/11/2016 17:57

|

(CAO) Ngày 26-11, ngư dân Nguyễn Văn Dư (36 tuổi, quê Kiên Giang) đã được đưa về với gia đình sau 4 ngày trôi dạt trên biển.

Ba ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa được tàu SAR 274 cứu vớt

Trước đó, ngày 21-11, anh Dư cùng 11 thuyền viên khác đang đánh bắt hải sản trên tàu cá KG 93066 TS tại khu vực giáp ranh vùng biển quốc tế thì bất ngờ bình gas trên tàu bị nổ, nước tràn vào khiến tàu bị chìm. Không còn cách nào khác, 12 ngư dân đành ôm phao nhảy xuống biển tìm cơ hội sống sót.

Ngư dân Nguyễn Văn Dư

Tuy nhiên, trong quá trình lênh đênh trên biển, anh Dư bị sóng biển đánh trôi dạt. Sau đó, 11 ngư dân được một tàu cá khác cứu sống và đưa về đất liền. Đến ngày thứ 4, khi sức khỏe đã bị suy kiệt nặng thì anh Dư may mắn được một tàu hàng của Pháp phát hiện và cứu sống, đưa về Singapore.

Tại đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã hỗ trợ tiền vé máy bay để anh Dư được về Việt Nam lúc tối ngày 25-11. Sau khi tiếp nhận anh Dư, sáng 26-11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đưa ngư dân về với gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang