Quảng Nam:

Các tuyến đường miền núi bị sạt lở

Thứ Tư, 14/09/2016 00:03  | Hải Đường

|

(CAO) Do ảnh hưởng cơn bão số 4 và kèm theo mưa lớn kèo dài, khiến các tuyền đường ở các huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở.

Ngày 13-9, ông Hồ Đắc Vinh, chủ tịch xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và kèm theo mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã đã làm tuyến đường qua xã Ch’ơm đất núi sạt lở, chia cắt đường. Người dân lưu thông tuyến đường này chỉ đi bộ, chưa thể đi xe được.

Theo ông Vinh, hiện chính quyền địa phương đang kiểm tra, khắc phục tuyến đường trên để xe cộ lưu thông.

Điểm sạt lở ở đường qua xã Ch’ơm, huyện Tây Giang

Cũng ngày hôm nay, ông Hồ Văn Dư, Bí thư Đảng ủy xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây ra mưa lớn, làm hai tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã bị sạt lở, với khối lượng đất đá nhiều, khiến cho các phương tiện lưu thông khó khăn.

Đến giờ, hai điểm sạt lở này, xe máy có thể đi qua lại được, còn xe tải, ô tô vẫn chưa thể di chuyển qua đoạn đường này. Chính quyền xã đã huy động cả lực lượng dân quân, khẩn trường dọn khối lượng đất đá sạt lở để đảm bảo cho việc lưu thông trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang