Cháy gây khói mù mịt trong biệt thự của “đại gia” thép

Chủ Nhật, 17/11/2019 13:53  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngọn lửa bắt nguồn từ nhà kho trong biệt thự 3 tầng tọa lạc trên 4 lô đất mặt tiền của “đại gia” ngành thép tại Đà Nẵng khiến khói đen mù mịt.

Vào khoảng 9 giờ 20 ngày 17-11, ngọn lửa kèm khói đen nghi ngút bốc lên từ căn biệt thự ở các số nhà 51 – 53 – 55 – 57 Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Người dân và gia chủ kịp thời phát hiện, di chuyển nhiều tài sản ra ngoài; tổ chức dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khá vất vả để dập tắt đám cháy.

Đám cháy gây khói nhiều. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an Q.Hải Châu và các lực lượng chức năng nhanh chóng đến cứu hộ, chữa cháy. Tầng hầm được thiết kế rộng và có nhiều ô tô. Vị trí cháy nằm ở căn phòng nhà kho dưới tầng hầm, chứa nhiều ghế nhựa, dung dịch tẩy rửa.

Lực lượng chức năng rất vất vả mới dập tắt đám cháy do khói nhiều, mùi khó chịu. Sau 1 giờ, đám cháy được dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể. Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ cháy và hỗ trợ lực lượng chức năng.

Căn biệt thự 3 tầng trên 4 lô đất mặt tiền đường Nguyễn Thành có diện tích khoảng hơn 500m2 của gia đình ông Nguyễn Kiệt - Công ty TNHH Phú Lộc (đường số 5, Khu công nghiệp Hòa Khánh, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chuyên sản xuất, gia công; kinh doanh sắt thép.

Căn nhà này cũng là trụ sở Văn phòng Công ty TNHH Phú Lộc và văn phòng Công ty TNHH Bất động sản Milky Way. Cả 2 công ty này đều do ông Nguyễn Kiệt làm đại diện theo pháp luật, cùng có trụ sở tại 350 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng và gia đình xác minh, làm rõ.

Đám cháy gây khói nghi ngút.

Bình luận (0)

Lên đầu trang