Cứu 7 ngư dân trên tàu cá cháy, thiệt hại 13 tỷ đồng

Chủ Nhật, 17/11/2019 10:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đang đánh bắt hải sản, tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị cháy tại vùng biển Quảng Trị. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và cơ quan chức năng cùng ngư dân vượt sóng dữ ra cứu người.

Ngày 17-11, 7 ngư dân trên tàu cá gặp nạn do cháy tàu ngoài biển đã được cứu sống, vào bờ an toàn và người thân đang đón để về nhà.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên trên tàu gặp nạn.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 16-11, tàu cá: NA-97678TS do anh Lê Hồng Nhung (32 tuổi, ngụ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 17020’N, 107011’E thì bất ngờ bị bốc cháy. Các thuyền viên nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu. Ngọn lửa xuất phát từ cabin sau đó nhanh chóng lan rộng ra tàu. Nhiều thuyền viên lấy vội áo phao hoặc dụng cụ cần thiết để nhảy xuống biển.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, lực lượng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Đồn Biên phòng Triệu Vân (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Cảng Cửa Việt cùng lực lượng và tàu cá mang số hiệu QT-92129TS do anh Mai Văn Dũng điều khiển ra ứng cứu. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được tàu và cứu được 7 ngư dân đều quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QT-92129TS đưa toàn bộ những người bị nạn vào bờ an toàn tại Cảng Cửa Việt và được đưa về chăm sóc, điều trị tại các đơn vị của BĐBP. Đến ngày 17-11, người thân các thuyền viên từ Thanh Hóa vào Quảng Trị để đón ngư dân về nhà.

Thiệt hại vụ cháy tàu cá rất lớn, ước khoảng 13 tỷ đồng gồm toàn bọ tàu, phương tiện, thiết bị, hải sản...

Thiệt hại vụ cháy tàu cá rất lớn, ước khoảng 13 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang