Cháy quán karaoke, một người tử vong

Thứ Ba, 21/08/2018 19:44  | Minh Thư

|

(CAO) "Khả năng gây cháy có thể là quá trình sửa chữa bị chập mạch điện gây ra sự cổ chập điện của thợ đang thi công", một cán bộ điều tra cho biết.

Tối ngày 21-8, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, xác định thi thể nạn nhân trong vụ cháy là anh Nguyễn Võ Trường Giang (SN 1989, ngụ ấp Bắc Chang 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường), bàn giao cho gia đình đưa về nhà làm thủ tục mai táng.

"Khả năng gây cháy có thể là quá trình sửa chữa bị chập mạch điện gây ra sự cổ chập điện của thợ đang thi công", một cán bộ điều tra cho biết thêm.

Nơi xảy ra vụ cháy

Khoảng 10 giờ cùng ngày, một số công nhân đến nhận sửa chữa phòng karaoke gia đình Tuyết Hương cặp Quốc lộ 62 (thuộc khu vực phường 3, thi xã Kiến Tường). Trong lúc nhóm thợ đang thực hiện phần việc bên trong căn phòng thì ngọn lửa bất ngờ phát hoả dữ dội. Do phòng cách âm làm bằng vật liệu dễ cháy, nên phút chốc lan nhanh lên trần nhà và khói phủ kín toàn bộ ngôi nhà.

Ngay sau đó, lực lượng Công an, dân phòng, dân quân địa phương nhanh chóng có mặt hỗ trợ dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, do vật liệu dễ cháy phút chốc các căn phòng bị thiêu rụi. Gần hai giờ sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn

Do ngạt khói và có khả năng điện giật trước đó nên anh Trường Giang đã tử vong tại chỗ, một thanh niên khác bị thương được cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cháy quán karaoke ở TP.HCM, 7 người mắc kẹt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang