Vụ chồng tưới xăng đốt vợ và hai con: Hai cháu bé đã tử vong

Thứ Ba, 21/08/2018 15:34

|

(CAO) Liên quan đến vụ án người chồng dùng can xăng phóng hỏa đốt vợ con tại phòng trọ (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), ngày 21-8, phía Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã có 2 trường hợp tử vong do bỏng nặng.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ phóng hỏa
Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra

Như CAO đã thông tin trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) về hành vi phóng hỏa giết người.

Thời gian gần đây, giữa đối tượng Dũng và chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ thường xảy ra cãi vã, chị Huệ đã đuổi đối tượng này ra khỏi nhà trọ.

Tuy nhiên, khuya 20-8 Dũng đã mua can xăng khoảng 2,5 lít trèo qua hàng rào lẻn vào phòng trọ chị Huệ. Trong lúc chị Huệ cùng hai con say giấc, đối tượng đã lao vào bóp cổ chị Huệ sau đó tưới xăng lên người rồi châm lửa khiến các nạn nhân bốc cháy.

Vụ việc khiến đối tượng Dũng bị bỏng nhẹ, chị Nguyễn Thị Huệ và 2 con riêng của chị này là Vũ Thị Thùy Linh, Vũ Thị Hồng Nhung (con riêng của chị Huệ) bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy niên do bỏng quá nặng nên hai con gái chị Huệ đã tử vong vào sáng 21-8 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng chị Huệ đang nguy kịch, bị bỏng 60% cơ thể.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang