Đánh sập đường dây ma túy lớn của hotgirl đất cảng

Thứ Ba, 21/08/2018 08:31

|

(CAO) Chiều 20/8, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP đã làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hàng chục kg ma túy quy mô lớn do Bùi Thị Thu Trang cầm đầu.

Vào hồi 10 giờ 45 ngày 20/8/2018, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an quận Hồng Bàng đã kết hợp các lực lượng nghiệp vụ CATP tổ chức mật phục bắt quả tang tại trước cửa số nhà 36 Quán Trữ, Kiến An, đối tượng Đặng Văn Kiên (SN 1980, ngụ quận Kiến An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tại ghế phụ xe ô tô Mazda BS: 15A - 17855 do Kiên điều khiển 1 thùng cạc-tông bên trong có chứa gần gần 5 kg ma túy tổng hợp.

Bùi Thị Thu Trang lúc bị bắt

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Kiên khai nhận được Bùi Thị Thu Trang thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là 5 triệu đồng. Căn cứ lời khai của Kiên, cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị Thu Trang tại số 211B Hoàng Công Khanh, Lãm Hà, Kiến An, thu giữ 2 bánh heroin; 2 thùng bìa cạc-tông chứa 15 kg ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 khẩu súng, 5 điện thoại di động...

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã phát hiện trên địa bàn phường Trại Chuối và phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) xuất hiện đối tượng nữ tên Bùi Thị Thu Trang (SN 1984, HKTT phường Trại Chuối, chỗ ở phường Lãm Hà, quận Kiến An) có hành vi nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng đối tượng Trang rất xảo quyệt, liều lĩnh. Trang thường nhập một lượng lớn ma túy gồm heroin, các loại ma túy tổng hợp (thuốc lắc, đá…) số lượng lên tới hàng chục kg từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng để phân phối cho các "đại lý" bán lẻ.

Trong đường dây do Trang điều hành, nổi lên một đối tượng nam giới khoảng 40 tuổi có tên Kiên, trú tại địa bàn phường Lãm Hà, Kiến An. Kiên thường xuyên sử dụng ô tô, nhận ma túy từ Trang (được cất giấu trong các thùng bìa cạc-tông), sau đó vận chuyển đi giao hàng.

Địa điểm giao nhận hàng thường là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại; phương thức và địa điểm giao nhận thay đổi liên tục để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong suốt quá trình đó, Trang hầu như không xuất hiện mà thường điều hành bởi các "chân rết" qua điện thoại.

Xác định đây là một trong những "đại lý" ma túy có quy mô lớn liên tỉnh thành, Công an quận Hồng Bàng đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

Qua hơn một tháng kiên trì đeo bám, mật phục, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy do Trang cầm đầu.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy. Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP mở rộng điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang