Đi viếng tang bạn, bị con trai bạn cứa cổ tử vong

Thứ Hai, 20/08/2018 15:10  | Hoà Khánh

|

(CAO) Đến 11 giờ trưa 20-8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ giết người tại kiệt 23 đường Nhật Lệ (P.Thuận Thành, TP.Huế).

Theo thông tin ban đầu, tối 19-8, ông D. (SN 1963, trú P.Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ra TP Huế (Thừa Thiên - Huế) để viếng đám tang bạn là ông Lê Viết Tuấn (SN 1966, trú đường Nhật Lệ, TP Huế).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Sáng ngày 20-8, sau khi đưa tang ông Tuấn, ông D. trở về nhà gia chủ thắp hương trước khi về Đà Nẵng. Khi mọi người đang làm lễ trong nhà, ông D. ngồi uống nước ngoài sân thì bất ngờ Lê Viết Thịnh (SN 1995, con trai ông Lê Viết Tuấn) từ trong bếp đi ra, cầm dao cứa ngang cổ ông D. gây tử vong. Sự việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ nên mọi người không kịp trở tay.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TP Huế nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nghi can Lê Viết Thịnh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Viết Thịnh bị công an tạm giữ

Bình luận (0)

Lên đầu trang