Lộ diện những kẻ tạt mắm tôm 'khủng bố' con nợ ở Sài Gòn

Thứ Bảy, 18/08/2018 17:38

|

(CAO) Mục đích của việc tạt mắm tôm pha sơn vào nhà là để khủng bố tinh thần gia chủ để đòi nợ.

Rạng sáng 11-8, những người thân của anh Nguyễn Hiếu Th. (SN 1998, ngụ hẻm 215 Bông Sao, P5Q8) bị đánh thức bởi mùi mắm tôm nồng nặc bốc ra từ phía cửa chính. Ra kiểm tra mọi người phát hiện toàn bộ cánh cửa và nền nhà bị bôi đầy mắm tôm như vừa có kẻ bưng cả xô tạt vào nhà.

Bà Nguyễn Thị B., mẹ anh Th., nghĩ ai đó đổ nhầm vì gia đình không thù hằn hay gây điều tiếng gì với ai. Bà im lặng dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng sau đó 4 ngày, vào rạng sáng ngày 15 -8, bà B. cũng bị đánh thức bởi mùi hôi của mắn tôm. Ra cửa kiểm tra thì gặp cảnh tượng khủng khiếp hơn lần trước đó là mắm tôm được kẻ xấu pha với sơn đỏ đổ tràn khắp cửa nhà bà. Lần này bà đến CAQ8 trình báo vụ việc.

Sau khi ghi nhận, Đội CSĐTTP về TTXH ghi nhận hiện trường, hỏi kỹ về mối quan hệ của những người trong gia đình, bà B. và trinh sát theo dõi một số đối tượng nghi vấn. Qua tìm hiểu, được biết Nguyễn Hiếu Th. (con trai bà B.) thường ít khi về nhà, có nhiều mối quan hệ bên ngoài chưa rõ. Rất có thể những mâu thuẫn của Th. với những người khác đã dẫn đến việc gia đình bị trả thù, khủng bố như những ngày qua.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 16-8, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ8 phối hợp với CAP5 phát hiện có hai thanh niên đến đứng phía trước nhà anh Th., có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ tạt chất bẩn nên đã mời về cơ quan công an làm rõ.

Tại đây hai thanh niên khai tên là Lê Bình Minh (SN 1987) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1993, cùng quê Hải Phòng, tạm trú P13Q6). Cả hai sống bằng nghề cho vay và việc có mặt tại nhà anh Th. là để …đòi nợ. Việc Th. vay tiền của Thiện, gia đình không hay biết.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thiện và Lê Bình Minh

Nguyễn Văn Thiện khai nhận, ngày 6-8, Nguyễn Hiếu Th. (SN 1998, ngụ hẻm 215 Bông Sao, P5Q8) có gọi điện cho Thiện để vay số tiền 7 triệu đồng. Thiện đồng ý cho Thảo vay nhưng lấy trước hai ngày tiền lời là 560 ngàn đồng, chỉ đưa Th. 6.440.000 ngàn đồng; đồng thời Thiện cho Th. biết số tiền này Th. phải trả góp trong vòng 30 ngày, mỗi ngày Th. góp cho Thiện 280 ngàn đồng, tổng cộng cả gốc lẫn lãi sẽ là 8.400.000 đồng.

Sau khi vay tiền, Th. không có tiền trả cho Thiện và đi đâu không rõ. Không thấy con nợ trả tiền, ngày 11-8, Thiện kêu Lê Bình Minh (SN 1987, quê Hải Phòng ) và Trần Văn Biên (quê Lào Cai, tạm trú P13Q8) đến nhà Th. uy hiếp bằng cách tạt mắm tôm vào nhà.

Ngày 15-8, Thiện tiếp tục kêu Biên và một đối tượng khác tên là Nguyễn Văn Minh (SN 1985, quê Hải Phòng) tạt mắm tôm pha với sơn vào nhà Th. Mục đích của việc tạt mắm tôm pha sơn vào nhà là để khủng bố tinh thần gia chủ để đòi nợ.

Thời gian qua, trên địa bàn Q8 xảy ra một số hiện tượng nhà dân bị tạt chất bẩn khủng bố tinh thần. CAQ8 đang khoanh vùng các đối tượng để điều tra làm rõ. Riêng với vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm 251 Bông Sao, bước đầu CA đã xác định các đối tượng vi phạm. CAQ8 đã phối hợp với CAP13Q8 kiểm tra hành chính chỗ ở của các đối tượng này, đang truy tìm hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Minh và Trần Văn Biên để củng cố hồ sơ làm rõ.

Người dân phát hiện vụ việc tương tự, hãy gọi điện về số của trực ban CAQ8: 028. 38.504574; 028.38.504691; hoặc số của Đội CSĐTTP về TTXH CAQ8: 028.38.506705 để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang