Clip: Ông bố say bét nhè giành chở con trên phố

Thứ Hai, 18/05/2015 09:22  | PV

|

(CAO) Một ông bố say xỉn bét nhè chở con trên phố. Thấy vậy người dân can ngăn không cho anh này chở con vì sợ anh ta không làm chủ được sẽ gây tai nạn, nhưng ông bố nhất quyết không chịu, cứ ê a: "Con của em mà, cho em xin...". Vài người đã gọi công an phường đến giải quyết.

Sự việc được người dân quay clip lại, truyền tải trên mạng và cho rằng xảy ra tối 16/5 tại B10 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội).

Ông bố say bét nhè đang giành chở đứa bé đang ngồi ở trước xe. Ảnh cắt từ clip

Xem clip:

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phần lớn là do người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia quá ngưỡng cho phép.

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có đề xuất Chính phủ một số biện pháp chế tài trong việc xử lý các vi phạm an toàn giao thông, trong đó kiến nghị tăng mức xử phạt và tịch thu xe ô tô sung công quỹ đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia có nồng độ cồn vượt quá tiêu chuẩn quy định.

Cụ thể, trước đây những trường hợp có nồng độ cồn ở ngưỡng từ 0,25-0,4 ml/lít khí thở chỉ bị phạt khoảng 2,5 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày. Nay mức phạt được Ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất lên đến 15-20 triệu đồng tùy theo phương tiện và mức độ vi phạm; đồng thời sẽ tịch thu phương tiện.

Mục đích cuối cùng trong việc sử dụng biện pháp chế tài là nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân, nên nếu người lái xe chấp hành tốt thì quy định nghiêm đến đâu cũng không bị ảnh hưởng.

Do đó, những người sử dụng rượu, bia mà tham gia giao thông và không làm chủ được tay lái thì cần phải suy nghĩ để điều chỉnh bản thân. Khi say xỉn không nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông vì nguy cơ gây ra những hậu quả đau lòng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang