Phẫu thuật cứu sống bé trai 8 tháng tuổi không có hậu môn

Thứ Sáu, 15/05/2015 13:40  | Thể Trịnh

|

(CAO) Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bé V.S.T (Văn Sơn Tùng, 8 tháng tuổi) bị đa dị tật hiếm gặp.

Trước đó, đầu tháng 9/2014, bệnh nhi sơ sinh T. (ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng bị dị tật bất sản hậu môn trực tràng thể cao, có rò bàng quang tiêu hóa, dị tật thiểu sản xương cùng – cụt (chỉ có hai đốt xương).

Cháu V.S.T đang được theo dõi tại bệnh viện

Trong thời gian nhập viện bé T. chưa đủ sức khỏe để các bác sĩ thực hiện một ca đại phẫu dài nên chỉ tạo hậu môn tạm nối ra thành bụng cứu sống bé T. trước.

Sau hơn 8 tháng theo dõi, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ thứ hai gần ba giờ để tạo hình hậu môn, nối đại tràng vào hậu môn mới, khâu lại lỗ rò bàng quang tiêu hóa.

Đến sáng 14/5, bé T. đã khỏe lại, người nhà đang chăm sóc bé tại bệnh viện, dự kiến khoảng 2 tháng tới sẽ được xuất viện.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang