Công an Long An giữ vững ANTT trong những ngày giãn cách xã hội

Thứ Sáu, 30/07/2021 22:10

|

(CAO) Sau hơn 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Long An, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo, số ca bệnh ghi nhận hàng ngày liên tục tăng và ở mức cao.

Để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, bên cạnh các giải pháp phòng, chống dịch đang tập trung triển khai thực hiện, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7427/UBND-VHXH, ngày 27-7-2021 của UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện một số biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Thời gian thực hiện từ ngày 27-7-2021 đến hết ngày 1-8-2021.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường xử lý nghiêm việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra, nhắc nhở, người dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của UBND tỉnh không ra đường từ 18h đến 6h sáng hàng ngày đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ các tuyến đường liên xã, liên huyện việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm..., góp phần nhanh chóng kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Cần Giuộc lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm “ra đường trong trường hợp không cần thiết” tại đường QL50, khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc

Tại huyện Cần Giuộc, Ban Chỉ huy Công an huyện Cần Giuộc tổ chức cho lực lượng đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp “ra đường không cần thiết”. Qua một đêm phát lệnh ra quân, các tổ tuần tra của Công an huyện tiến hành lập biên bản xử lý 9 trường hợp vi phạm “ra đường trong trường hợp không cần thiết”, ra quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp 2 triệu đồng, nhắc nhở 33 trường hợp.

Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm “ra đường trong trường hợp không cần thiết”, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 2 triệu đồng; nhắc nhở 33 trường hợp và 12 cửa hàng tạp hóa còn mở cửa trong khung giờ quy định.

Tại huyện Đức Huệ, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện phối hợp với các lực lượng y tế, biên phòng, quân sự, dân phòng duy trì 03 chốt, 14 điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và 3 Tổ Cảnh sát giao thông tuần tra lưu động, cùng 25 tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của 11 xã, thị trấn (trong đó có 2 tổ tuần tra đường thủy) để tuần tra, khép kín trên địa bàn toàn huyện.

Sau 12 giờ triển khai thực hiện (từ 18 giờ ngày 27-7-2021 đến 6 giờ ngày 28/7/2021), đa số người dân, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng tuần tra kiểm tra, nhắc nhở 13 trường hợp đi lại trong khung giờ hạn chế ra đường do trường hợp cấp thiết và lập biên vi phạm hành chính 13 trường hợp.

Công an TP Tân An kiểm tra tại các chốt phòng, chống dịch

Tại huyện Cần Đước, Công an huyện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Lễ ra quân tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ Tướng chính phủ.

Ngay sau khi nhận chỉ thị xuất quân, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Cần Đước đã tham gia tuần tra lưu động trên các tuyến đường 16 xã, thị trấn… kiểm soát, xử phạt hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và sớm ổn định đời sống của người dân trên địa bàn huyện.

Tại TP.Tân An, CATP Tân An thành lập 38 trạm, chốt, tổ lưu động và cố định, huy động hàng trăm lực lượng Công an cùng với quân sự, dân phòng, dân quân, Đoàn thanh niên…và chỉ đạo các xã, phường tăng cường ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế việc đi lại không cần thiết của người dân, bảo đảm thực hiện quy định giãn cách xã hội một cách nghiêm túc, góp phần ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

Qua đó, đã nhắc nhở 802 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 59 trường hợp. Theo ghi nhận, hiện các siêu thị, cửa hàng tiện ích, tiệm tạp hóa… đóng cửa theo quy định. Đường phố Tân An càng vắng lặng hơn những ngày trước. Người dân TP.Tân An cũng ý thức hơn trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang