Cứu 5 thuyền viên trôi dạt lênh đênh trên biển

Chủ Nhật, 02/10/2016 08:12  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Chiều ngày 1-10, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá bị vỡ hộp số trôi tự do trên biển để đưa 5 thuyền viên và tàu bị nạn vào bờ.

Cứu hộ thành công 1 tàu cá và 19 ngư dân gặp nạn trên biển

Được biết vào khoảng 17 ngày 29-9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin có 1 tàu cá gặp nạn, đang trôi dạt tự do trên biển. Làm rõ thông tin sự việc, Trung tâm xá định được tàu gặp nạn là tàu cá mang số hiệu TH 90321 TS. Tàu cá này do ông Nguyễn Văn Long làm chủ tàu, với 05 lao động trên tàu. Nguyên nhân tàu gặp ạn là do hộp số bị vỡ vào khoảng thời gian 16 giờ ngày 29-9.

Lai dắt tàu cá gặp nạn mang số hiệu TH 90321 TS vào bờ

Khi tiếp nhận thông tin Trung tâm xác định được tàu cá gặp nạn đang trôi tại vị trí cách Cửa Lò khoảng 40 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Các biện pháp đảm bảo an toàn con người và tài sản được Trung tâm hướng dẫn tới các thuyền viên thông qua hê thống thông tin liên lạc.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên trên tàu trong điều kiện thời tiết tại hiện trường diễn biến phức tạp, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 273 xuất phát từ vị trí chốt chặn Xuân Hải - Hà Tĩnh đi cứu nạn thuyền viên tàu cá TH 90321 TS. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 273 đã tới hiện trường tàu TH 90321 TS bị nạn, tiến hành chăm sóc và đưa các thuyền viên hành trình về bờ. Dự kiến đến khuya ngày 01-10, tàu SAR 273 cùng 05 thuyền viên tàu TH 90321 TS về tới Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Danh sách 5 thuyền viên tàu TH 90321 TS được cứu:

Ông Nguyễn Văn Long: 10/10/1976  Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ông Nguyễn Văn Tuấn: 5/8/1954   Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ông Nguyễn Thế Hùng: 10/10/1975   Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ông Nguyễn Thế Anh: 26/8/1985     Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ông Trương Văn Hùng: 16/11/1987     Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Bình luận (0)

Lên đầu trang