Đà Lạt: Bất chấp dịch Covid-19, nhiều nhóm tụ tập ăn chơi bị phạt nghiêm

Thứ Ba, 27/07/2021 16:38

|

(CAO) Phạt chủ nhân bữa tiệc sinh nhật tụ tập 16 người số tiền 15 triệu đồng; một trường hợp mở bán cà phê tại chỗ bị phạt 10 triệu đồng...

Bất chấp dịch Covid-19, nhiều nhóm thanh thiếu niên vẫn tụ tập chơi bời và bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 

Ngày 27/7, UBND TP.Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp với số tiền 25 triệu đồng về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh, theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, phạt ông T.N.T. (42 tuổi), chủ nhân bữa tiệc sinh nhật tụ tập 16 người, số tiền 15 triệu đồng; bà L.T.H. (SN 1977) mở bán cà phê tại chỗ, số tiền 10 triệu đồng.

Như CAO đã thông tin, trước đó, lúc 22h15 ngày 21/7, đoàn kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 của UBND P.3, TP.Đà Lạt kiểm tra hành chính tại nhà ông T.N.T., ở đường Đống Đa, phát hiện có 16 người tụ tập tổ chức sinh nhật của ông T. (11 nam, 5 nữ) không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Qua test nhanh, phát hiện 10/16 người dương tính với ma tuý. Cơ quan chức năng bàn giao 16 người trên cho công an TP.Đà Lạt tiếp tục làm rõ sai phạm, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày 27/7, lãnh đạo UBND P.3 cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 14 thanh thiếu niên cũng về hành vi trên.

Cơ quan chức năng P.3 lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

Thông tin được biết, chiều tối 26/7, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của phường 3 tiến hành tuần tra, phát hiện 14 thanh thiếu niên đang tụ tập vui chơi tại khu vực đập nước hồ Tuyền Lâm dù nhóm này đã bị nhắc nhở nhiều lần. Trong số này có 4 trường hợp dưới 16 tuổi, 4 trường hợp trên 18 tuổi, còn lại từ 16 đến 18 tuổi.

Đối với những trường hợp trên 18 tuổi bị phạt 2 triệu đồng, từ 16 đến 18 tuổi bị phạt 1 triệu đồng, dưới 16 tuổi bị cảnh cáo, nhắc nhở về hành vi trên.

Trước đó, cũng tại khu vực đập nước hồ Tuyền Lâm, cơ quan chức năng P.3 cũng phạt 5 người, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

Khu vực bờ hồ Tuyền Lâm, nơi các thanh thiếu niên tụ tập vui chơi bất chấp dịch Covid-19

 Trước đó, để phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu tạm dừng các hoạt động tiệc cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi; cấm tập trung đông người...

Bình luận (0)

Lên đầu trang