1.001 kiểu vi phạm lệnh giãn cách phòng chống dịch

Thứ Ba, 27/07/2021 11:57

|

(CATP) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại 19 tỉnh, thành phía Nam. Thế nhưng bất chấp quy định của chính quyền địa phương, một số đối tượng vẫn lén lút tụ tập đánh bài, ăn nhậu, hát karaoke...

Sòng bạc của "quý bà”

Từ tin báo của người dân, trinh sát Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) tiến hành kiểm tra thì phát hiện sòng bạc tại khu đất trống của hộ dân (KP Võ Trường Toản, P.Vĩnh Quang). Ổ bạc này hoạt động khoảng 3 tháng này, do một phụ nữ cầm đầu và thu hút khá nhiều con bạc là phụ nữ. Hàng ngày, chúng quy tụ hàng trăm lượt con bạc các nơi tham gia sát phạt xuyên đêm với mỗi lần ăn thua từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng. Lúc 1 giờ ngày 23-7, trinh sát Công an TP.Rạch Giá tung nhiều mũi tấn công đánh úp vào sòng bạc. Mặc dù các con bạc bỏ chạy tán loạn, nhưng 27 đối tượng bị bắt giữ cùng khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu và nhiều tang vật liên quan.

Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) vừa tổ chức triệt xóa tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua. Trong lúc các con bạc đang say sưa máu đỏ đen tại hộ bà Trương T.N.D (ấp Giồng Tân, xã Tăng Hòa, Gò Công Đông) thì Công an huyện, Công an xã Tăng Hòa bất ngờ ập vào. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hàng chục triệu đồng, 1 bộ bài, 1 bộ lắc bầu cua, 9 ĐTDĐ, 5 môtô... Công an huyện xác định 11 đối tượng có liên quan.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, từ ngày 16 đến 18-7 đã triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc liên quan đến 50 đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ. Theo báo cáo của công an các địa phương, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng công an phá nhiều tụ điểm tổ chức đánh bạc. Điều bất ngờ, nhiều con bạc là phụ nữ.

Lực lượng CAQ Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) kiểm tra quán karaoke Ái Liên

Đủ kiểu vi phạm

Lúc 19 giờ ngày 21-7, người dân báo về việc một nhóm nam nữ đang tụ tập tại quán karaoke Ái Liên (khu vực Lân Thạnh 1, P.Trung Kiên) để tổ chức ăn nhậu, lãnh đạo CAQ Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) đã chỉ đạo CAP Trung Kiên phối hợp đoàn công tác phòng, chống dịch đến kiểm tra và phát hiện 11 người (8 nam và 3 nữ) đang ca hát tại phòng Vip 1. Qua test nhanh, có 1 trường hợp dương tính với ma túy. Công an phường Trung Kiên đang hoàn tất hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 11 cá nhân nêu trên, mức đề xuất phạt 15 triệu đồng với mỗi người. Riêng đối với chủ quán karaoke, Công an phường Trung Kiên đề nghị xử phạt 30 triệu về hành vi tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ, trong ngày 22-7 đã phát hiện và xử phạt đối với 66 trường hợp cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, với số tiền xử phạt là 127.350.000 đồng, các hành vi vi phạm chủ yếu như: không mang khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Tính đến nay, các lực lượng chức năng xử phạt 554 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Nhiều "quý bà” tham gia đánh bạc

Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã lập biên bản xử phạt hành chính Trần Văn Hoàng, Lê Văn Dũng và Lương Minh Tần (đều là công nhân tại khu nhà trọ Đại Lợi, xã Tân Lập 1). Ngày 17-7, khu nhà trọ trên bị phong tỏa sau khi phát hiện F1 đang cách ly tập trung chuyển sang F0. Tối 19-7, 3 công nhân trên tổ chức nhậu nên bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tính đến nay tỉnh Tiền Giang kiểm tra và lập biên bản xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu, như: không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đã phát hiện, xử lý 3 vụ xe tải chở người nhằm trốn tránh việc kiểm soát, 2 vụ người đi xe máy cố tình không khai báo y tế tại chốt.

Lúc 21 giờ ngày 18-7, Công an TP.Sóc Trăng tổ chức kiểm tra quán ăn gia đình Tân Phan (P2, TP.Sóc Trăng) do bà P.T.K.N (SN 1986) làm chủ, phát hiện chủ quán tổ chức cho 13 khách ăn uống với 3 bàn. Trong đó, có một bàn 5 người đang nhậu; 8 người ngồi ở 2 bàn uống cà phê nên lập biên bản vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với chủ quán; tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang