Đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trong vụ chìm ghe ở Bình Dương

Thứ Ba, 01/08/2017 00:57

|

(CAO) Sau gần 12 giờ trực vớt được chiếc ghe gỗ bị chìm dưới sông, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể hai mẹ con xấu số trong vụ xà lan tông chìm ghe gỗ chở cát ở Bình Dương

Khoảng 14 giờ ngày 31-7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thuý Em (SN 1983) và em Lê Thị Thanh Bình (SN 2007, quê Tiền Giang). Cả hai là nạn nhân trong vụ xà lan đâm chìm ghe gỗ tại khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương.

Theo đó, thi thể của em Bình được người dân phát hiện nổi trong đám lục bình, cách hiện trường vụ tai nạn đường thuỷ khoảng 2km.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phong toả khu vực xung quanh để tìm kiếm thì xác định được them thi thể bà Thuý Em. Cả hai nạn nhân sau đó được đưa lên bờ chuyển vào bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau hơn 10 giờ thực hiện công đoạn hút cát trong ghe gỗ bị chìm và đưa nhiều thùng phuy nhựa xuống nước để làm nổi ghe cát, lực lượng cứu hộ Bình Dương đã trục vớt thành công phương tiện bị đắm dưới nước và lai dắt từ cảng An Sơn về cảng Bà Lụa, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng gần 3 giờ sáng ngày 30-7, xà lan tải trọng gần 749 tấn mang số hiệu SG7552, do anh Huỳnh Tấn Kha (SN 1986) làm thuyền trưởng di chuyển hướng từ cầu Rạch Tra, H.Hóc Môn, TP. HCM (xuôi dòng hướng Bình Dương về TP.HCM) tới khu vực cảng An Sơn, ấp An Phú, xã An Sơn thì va chạm với tàu chở cát của của gia đình anh Lê Văn Thuận (SN 1979).

Cú va chạm mạnh khiến chiếc tàu của gia đình anh Thuận chìm dần xuống sông. Khi xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 4 người gồm ông Thuận cùng vợ là Thuý Em, con gái Thanh Bình và con trai Lê Long An (SN 2001).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang