Đạp hai phụ nữ xuống ruộng để cướp tài sản

Thứ Sáu, 29/07/2016 08:06

|

(CAO) Trưa 28-7, nguồn tin từ UBND xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, đoạn đường tỉnh 833 thuộc địa phận xã Bình Lãng vừa xảy ra vụ cướp làm hai nạn nhân đi trên xe máy đâm xuống bờ ruộng, một người được đưa đi bệnh viện TP.HCM cấp cứu.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, chị Tất Thị Thanh Tuyền (SN 1985, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) điều khiển xe máy hiệu Lead BS: 62H1-150.26 chở dì ruột là Trần Thị Nhiên (SN 1965, ngụ cùng ấp) mang theo giỏ tiền trong đó có 40 triệu đồng để đi TPHCM mua vải về bán.

Đoạn đường đối tượng gây án

Khi qua khỏi cầu Bình Lãng (cách trụ sở UBND xã vài trăm mét) trên đường tỉnh 833 thuộc ấp Thanh Phong, do đoạn đường này không có đèn, từ phía sau cùng chiều, hai thanh niên đi chung trên một xe máy chạy với tốc độ cao bất ngờ vượt lên kè sát xe chị Tuyền. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị giảm ga lách vào lề. Ngay lập tức, đối tượng ngồi sau xe máy đưa tay giật mạnh giỏ xách bà Nhiên đang ôm trên người nhưng không thành.

Cướp chó làm thịt nhậu, 8 thanh niên lãnh án tù

Sau đó, đối tượng cầm lái giảm tốc độ để kè vào lần nữa nhưng không thành, chúng liền ép đầu xe rồi đạp nạn nhân, làm phương tiện lao thẳng xuống khỏi ruộng cách mặt đường gần 1 mét. Chị Nhiên bị chấn thương nặng ở đầu, chị Tuyền xây xát toàn thân nhưng tài sản không bị cướp đi.

Phát hiện có nạn nhân bị cướp, người dân địa phương liền kéo xe lên bờ. Bị chấn thương nặng, chị Nhiên được đưa lên bệnh viện TP.HCM điều trị. Chị Tuyền về nhà trong tâm trạng hoảng loạn vì sợ hãi.

Được biết trước đó vài tuần, khoảng 19 giờ ngày 5-7, vợ ông Nguyễn Công Đức (52 tuổi, ngụ ấp Tân Bình) sửa điện tử ở chợ Tân Bình chạy xe trên đường tỉnh 833 (đoạn xã Bình Tịnh) cũng bị cướp ép giật giỏ tiền. May mắn do nạn nhân chạy luôn xuống ruộng nên chúng chưa lấy được tài sản.Vụ cướp giật này cuãng chỉ cách UBND xã Bình Tịnh khoảng 150m.

Bình luận (0)

Lên đầu trang