Nghệ An:

Đi bắt ốc trong đêm, một thanh niên bị động kinh tử vong

Thứ Bảy, 22/08/2015 10:38  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Vừa bước chân lên ruộng, nhiều người dân giật mình phát hiện một thi thể nam giới ngay dưới chân cầu có nhiều nghi vấn liền báo cơ quan chức năng.

Vụ việc được phát hiện vào 8 giờ 30 sáng nay (22-8), tại chân cầu Tràm nằm trên quốc lộ 1A địa bàn xóm 13 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Thi thể nạn nhân được vớt lên

Theo đó vào thời gian trên, người dân đi làm đồng đã phát hiện một thi thể nam giới nằm sấp mặt tại chân cầu Tràm cạnh quốc lộ 1A.

Nguồn tin trên nhanh chóng được báo về chính quyền và cơ quan chức năng. Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt cùng với chính quyền địa phương làm rõ danh tính nạn nhân là Nguyễn Bá Đình (SN 1979 trú xóm 1 xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Cùng lúc đó người nhà của nạn nhân xin đưa thi thể về mai táng mà không cần giám định, vì họ cho biết anh Đình có tiền sử bệnh động kinh nên nguyên nhân dẫn đến tử vong theo họ có khả năng lúc nạn nhân đang bắt ốc thì gặp nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang