Đi đánh cá, phát hiện quả bom dài 1,5m ngay mép sông

Thứ Năm, 04/04/2019 19:42

|

(CAO) Ngày 4-4, ông Nguyễn Hồng Tiến – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thịnh Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa phát hiện một quả bom “khủng” còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ.

Theo đó, quả bom này được ông Nguyễn Cảnh Đồng (trú xóm 6, xã Thịnh Sơn) phát hiện trong lúc đi đánh cá trên sông Khuôn trước đó một ngày. Quá trình đánh cá, ông Đồng thấy quả bom nằm bên mép sông nên đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Quả bom "khủng" được phát hiện nằm bên mép sông Khuôn

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Thịnh Sơn đã phân công 5 người đến bảo vệ, đồng thời báo cáo lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Đô Lương nhận định, quả bom này có đường kính rộng 0,45m, dài 1,5m. Quả bom được thả xuống từ thời chiến tranh chống Mỹ vào giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1969.

Dự kiến ngày mai 5-4, quả bom sẽ được di dời phá hủy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang