Điều tra nguyên nhân cá chết trắng trên hồ Từ Vân

Thứ Năm, 23/03/2017 08:28

|

(CAO) Ngày 23-3, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành vớt cá chết bất thường tại hồ thủy lợi Từ Vân 1 và lấy mẫu nước để điều tra.

Theo đó, trong khoảng một tuần trở lại đây, trong hồ thủy lợi Từ Vân 1, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, H.Bàu Bàng, Bình Dương xuất hiện tình trạng cá nổi trắng đớp bóng rồi chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

Người dân nơi đây cho rằng, hiện tượng cá chết hàng loạt một cách bất thường là dấu hiệu cho thấy nguồn nước tại đây bị ô nhiễm nên cá mới chết vì nhiều năm cá trong hồ được nuôi không có hiện tượng trên.

Nếu chết một cách bất thường và đồng loạt như vậy rất cơ quan chức năng cần làm rõ, tránh ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm sinh hoạt.

Liên quan tới vụ việc trên, đại diện Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Bình Dương cho biết, ngày 21-3 chi cục đã lấy mẫu nước tại hồ để gửi đi phân tích để làm rõ nguyên nhân cá chết.

Theo ghi nhận có khoảng 700-800kg cá rô phi tự nhiên chết trong hồ được cơ quan chức năng vớt lên để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang