Điều 13 tàu cao tốc để đưa 2.000 khách ở Lý Sơn vào đất liền

Thứ Ba, 05/06/2018 11:18

|

(CAO) Đến trưa 5-6, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn tổ chức đưa hơn 2.000 khách du lịch bị kẹt ở đảo Lý Sơn vào đất liền an toàn.

Trong sáng 5-6, Ban quản lý (BQL) Cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) điều động 13 tàu cao tốc đưa hơn 2.000 du khách từ đảo Lý Sơn về lại đất liền.

Hành khách chuẩn bị lên tàu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kèm theo mưa lớn gây biển động dữ dội khiến du khách bị mắc kẹt tại đảo Lý Sơn. Ông Lê Tấn Hải - Giám đốc BQL Cảng Sa Kỳ cho biết: “Đơn vị cùng UBND huyện Lý Sơn đã điều 13 tàu cao tốc tiến hành đưa hơn 2.000 du khách đang bị kẹt tại huyện đảo Lý Sơn vào lại đất liền”.

Cụ thể, có 9 tàu do BQL Cảng Sa Kỳ quản lý chạy theo tuyến nội địa từ đất liền ra đảo và 4 tàu của các đơn vị được BQL Cảng Sa Kỳ hợp đồng tăng cường chạy để đưa du khách vờ đất liền.

Tàu cao tốc sẵn sàng đón khách bị kẹt từ đảo Lý Sơn vào đất liền.

Ngoài ra còn có khoảng 550 người đa số là người dân địa phương từ đất liền ra Cảng Sa Kỳ để về nhà hoặc đến công tác ở đảo Lý Sơn. Các đơn bị đang nỗ lực để đưa toàn bộ hơn 2.000 hành khách vào bờ và khoảng 550 khách từ bờ về huyện đảo, dự kiến hoàn thành đầu giờ chiều 5-6.

Bình luận (0)

Lên đầu trang