Đưa hơn 300 công dân Sri Lanka ngoài biển Trường Sa vào bờ an toàn

Thứ Tư, 09/11/2022 10:52

|

(CAO) Chiều tối 8/11, nguồn tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (BR-VT) cho biết, sau hai chuyến tiếp cận tàu Helios Leader (Nhật Bản), tàu Star 413 đã hoàn thành công tác đưa 303 công dân Sri Lanka vào bờ an toàn.

Theo đó, ngày 6/11, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III nhận được tin tàu LADY R3 (quốc tịch Myanmar) chở 303 công dân người Sri Lanka khi đến gần quần đảo Trường Sa thì bị phá nước, chìm dần.

Các ngành chức năng Việt Nam liền phát yêu cầu đề nghị các phương tiện đi ngang qua quần đảo Trường Sa quan sát để cứu người trên tàu LADY R3.

Chiều 7/11, tàu Helios Leader (quốc tịch Nhật Bản) trên đường từ Nhật Bản đi Singapore đã phát hiện và cứu toàn bộ 303 công dân Sri Lanka, sau đó đưa họ về vùng biển Vũng Tàu để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Chiều 8/11, tàu SAR 413 của TTTKCN HH KV3 (đóng tại BR-VT) phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng BR-VT mang theo sữa, bánh, nước, cùng đội ngũ y tế và Lãnh sự Sri Lanka ra tiếp cận tàu hàng Nhật Bản để phân phát, thăm khám cho những người dân Ski Lanka gặp nạn.

Đồ ăn thức uống tiếp tế cho người dân trên con tàu gặp nạn

Phải mất nhiều thời gian cùng với Lãnh sự đi theo tàu thuyết phục, giải thích, những công dân Sri Lanka này mới chịu xuống tàu Star 413 để được đưa vào bờ. 

20 giờ 05 ngày 8/11, tàu Star 413 đã đưa được 155 người vào cảng Vietsovpetro an toàn, sau đó tiếp tục chuyến thứ hai ra biển đón số người còn lại trên tàu Helios Leader.

Đến 01 giờ ngày 9/11 toàn bộ 303 công dân Sri Lanka đã được đưa vào bờ an toàn.

Lần lượt 303 công dân Sri Lanka được đưa vào bờ an toàn

Chính quyền tỉnh BR-VT đã tổ chức đón tiếp, tạo đầy đủ điều kiện nơi ăn chốn ở cho 303 công dân Sri Lanka một cách ân cần và chu đáo.

Con tàu gặp nạn có 303 hành khách, trong đó có nhiều trẻ em

Bình luận (0)

Lên đầu trang