Nghệ An:

Gần 2 tấn chè thập cẩm không xuất xứ chuẩn bị đem ra Hà Nội tiêu thụ

Thứ Tư, 11/05/2016 05:30

|

(CAO) Gần 2 tấn chè thập cẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ khi chuẩn bị đem ra Bắc tiêu thụ.

Chiều 10-5, nguồn tin từ Trạm CSGT Diễn Châu 5.1 (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 1 xe khách chở khoảng 2 tấn chè thập cẩm được chia thành các gói nhỏ không nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

Chè thập cẩm bị lực lượng chức năng thu giữ

Theo đó, vào chiều ngày 9-5, lực lượng tuần tra Trạm CSGT Diễn Châu đang tuần tra trên QL1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An) thì phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 30Z-7809 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua khám xét, tổ công tác phát hiện trong phần thùng xe giấu 63 thùng xốp, trong đó chứa hàng ngàn gói chè thập cẩm đông lạnh. Tổng trọng lượng số hàng lên đến khoảng 2 tấn.

Tài xế xe khách khai nhận tên Nguyễn Thanh Bình (SN 1976, trú tại 43, Trần Khánh Dư, Tây Lộc,TP Huế). Số hàng trên được chở từ bến xe Đà Nẵng do 2 người không rõ tên gửi ra Hà Nội sẽ có người đến lấy với giá 3,8 triệu đồng.

Toàn bộ lô hàng khoảng 2 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị ra Bắc tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Thanh Bình không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng đối với lô hàng trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu số chè trên và bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 1 Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang