Nghệ An:

Gắp con đỉa sống trong cổ họng cụ bà 70 tuổi

Thứ Năm, 28/07/2016 00:29  | Nguyên Thi

|

(CAO) Sáng ngày 27-7, bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An cho biết, vừa tiến hành gắp con đỉa sống hơn 2 tháng trong cổ họng của cụ bà 70 tuổi.

Theo đó, do có thói quen sử dụng nước từ khe suối ở trên núi để ăn uống nên bà Thọ Thị Xa (72 tuổi) trú ở bản Huồi Xái 1, xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An), bị con đỉa chui vào cổ họng lúc nào không hay biết.

Đến lúc bà liên tục ho ra các cục máu đông, thấy khó chịu nơi cổ họng gia đình mới đưa bà đi khám tại Bệnh viện huyện, nhưng vẫn không phát hiện nguyên nhân chính xác.

Con đỉa được các bác sỹ gắp ra khỏi cổ họng bà Xa

Tới khi bà được chuyển tới bệnh viện HNĐK Nghệ An, qua tiến hành nội soi các bác sỹ đã gắp ra dị vật sống là một con đỉa dài 7cm đang hút no máu. Con đỉa nằm tại vị trí hạ thanh môn.

Ngay sau khi gắp được con đỉa ra, bệnh nhân Xa cảm thấy dễ thở, thoải mái tinh thần và tỉnh táo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang